Bóng đá

Xuất hiện thông tin khó tin về chấn thương của trò cưng thầy Park

30/04/2021, 17:10
image

Nhiều thông tin bên lề cho biết chấn thương của Trọng Hoàng chỉ cần 2 tuần hồi phục thay vì 6-8 tuần.

img

Trọng Hoàng dính chấn thương nặng

Tối 29/4, CLB Viettel đã ra thông báo về tình trạng chấn thương của cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng.

Cụ thể, anh bị rách cơ tứ đầu đùi trái, một chấn thương khá phức tạp và cần từ 6-8 tuần để hồi phục.

Thông tin này lập tức tạo nên một làn sóng bởi Trọng Hoàng có vai trò cực kỳ quan trọng cả ở CLB lẫn tuyển Quốc gia.

Trong bối cảnh Viettel đang chạy đua vô địch V-League 2021 còn đội tuyển Việt Nam sắp bước vào vòng loại World Cup 2022, đây quả là thông tin sét đánh.

Tuy nhiên, một số thông tin bên lề cho hay, chấn thương của Trọng Hoàng không phức tạp đến vậy và chỉ cần 2 tuần để chữa trị.

Trước luồng thông tin này, Báo Giao thông đã trao đổi lại với phía CLB Viettel và đại diện nhà ĐKVĐ đã tái khẳng định Trọng Hoàng cần 6-8 tuần hồi phục.

“Thông tin từ CLB dựa trên kết quả chiếu chụp ngày 29/4 với Trọng Hoàng. Các kết luận về chấn thương và dự kiến thời gian hồi phục là từ bác sĩ của đội.

Đây là nguồn tin chính thức từ CLB Viettel. Với vết rách cơ tứ đầu đùi trái có kích thước là 12x4x2 cm từ góc độ chuyên môn các bác sĩ cho rằng khả năng phục hồi có thể là từ 6-8 tuần”, vị này cho hay

Đại diện CLB Viettel cũng khẳng định, đội đang tập trung các biện pháp lý liệu tốt nhất để phục hồi chức năng, đẩy thời gian hồi phục của Trọng Hoàng sớm hơn dự kiến.

Với sự khẳng định trên, Trọng Hoàng gần như chắc chắn bỏ lỡ ba trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ hội quân tại Bình Định từ 10/5 và có trận giao hữu cùng chủ nhà CLB Bình Định.

Ngày 19/5, toàn đội di chuyển ra Hà Nội tiếp tục tập luyện, dự kiến đá giao hữu cùng U22 Việt Nam trước khi bay sang UAE vào 27/5.

Dự kiến, tuyển Việt Nam còn 1 trận giao hữu với Jordan vào ngày 31/5 trước khi chính thức tranh tài tại vòng loại World Cup.

Hiện tại, đoàn quân áo đỏ đang đứng đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 11 điểm.

Xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm.

Theo lịch, Quang Hải và đồng đội sẽ đấu Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE 15/6. Cả ba trận đấu này đều diễn ra lúc 20h45 (giờ UAE), tức 23h45 (giờ Việt Nam).

Muốn chắc chắn có vé vào vòng loại cuối cùng, thầy trò ông Park cần thêm 6 điểm từ 3 đối thủ trên.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.