Thị trường

Xuất khẩu nông sản sụt giảm

04/06/2014, 15:20

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản đạt 8,92%, tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu thủy sản tăng 28,1%...


Về vấn đề những mặt hàng nông sản sụt giảm kim ngạch xuất khẩu tập trung nhiều ở thị trường Trung Quốc, ông Trần Tuấn Anh phủ nhận có nguyên nhân từ tình hình Trung Quốc gây hấn trên biển Đông và mối quan hệ thương mại Việt - Trung bị ảnh hưởng. Ông Tuấn Anh cho biết, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ USD, chiếm 18,2% thị phần xuất khẩu Việt Nam và giảm 7,1%. 


Về vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết: “Tới thời điểm này, quan sát chung, tôi thấy quan hệ xuất - nhập khẩu, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra tương đối bình thường. Nhưng tình hình biển Đông sẽ diễn biến như thế nào là điều rất khó lường và do đó, việc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại hai nước hoàn toàn có thể diễn ra. Trung Quốc hiện chiếm gần 20% thị phần xuất khẩu của Việt Nam, vì vậy, chúng ta cần chủ động tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới và cả thị trường nhập khẩu mới để tránh bị lệ thuộc”.

Hải Quỳnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.