Thị trường

Xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhiều mặt hàng hưởng thuế 0%

22/12/2015, 14:50

Doanh nghiệp Việt Nam chính thức được hưởng các ưu đãi thuế quan từ ngày 20/12 thay vì ngày 1/1/2016.

15
Hầu hết các mặt hàng dệt, may từ Việt Nam vào Hàn Quốc được đưa thuế suất về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực

Theo biểu thuế ưu đãi trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) được Bộ Tài chính công bố ngày 21/12, doanh nghiệp Việt Nam chính thức được hưởng các ưu đãi thuế quan từ ngày 20/12 thay vì ngày 1/1/2016. 

Theo nội dung hiệp định, hầu hết các mặt hàng dệt, may từ Việt Nam vào Hàn Quốc được đưa thuế suất về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực, thay cho mức 8-13% như hiện nay. Đây cũng hiện là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này. Bên cạnh đó, khi hiệp định có hiệu lực, Hàn Quốc cũng xóa bỏ thuế cho mặt hàng tôm (thuế suất 0%) nhập khẩu từ Việt Nam trong khuôn khổ hạn ngạch.

Trong năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực, mức hạn ngạch được áp dụng là 10.000 tấn/năm, và tăng thêm 10% qua mỗi năm và lên mức 15.000 tấn/năm vào năm thứ 6, sau đó vẫn giữ ở mức này. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng cam kết cắt giảm thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam như rau quả, tỏi, gừng, mật ong,... với lộ trình cắt giảm kéo dài từ 10 -15 năm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.