Thời sự

Xúc động lễ tang cụ bà hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

13/11/2017, 17:04

Hai Phó Thủ tướng Chính phủ dự tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ- người từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước.

le-tang-nguoi-hien-5 (11)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bên linh cữu cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ

Chiều ngày 13/11, UBND thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ tang cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ theo nghi thức cấp cao.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ là bà quả phụ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, ông bà từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho đất nước kể từ sau ngày Tổng khởi nghĩa và trong suốt kháng chiến chống Pháp đến khi dân tộc ta giành thắng lợi. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội đã đến viếng.

Một số hình ảnh tại lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ:

le-tang-nguoi-hien-5 (3)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các thành viên Chính phủ mặc niệm cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ. 

le-tang-nguoi-hien-5 (9)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến viếng và chia sẻ mất mát với gia đình cụ bà nhân hậu, hào hiệp, hết lòng vì độc lập tự do của dân tộc

PTT-ghi-so-tang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người đã có đóng góp to lớn cho nền tài chính cách mạng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của đất nước". Ảnh: Vnexpress

le-tang-nguoi-hien-5 (6)

Sinh thời, vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ từng bí mật nhận lời cách mạng đón đoàn cán bộ từ chiến khu về ở tại tư gia, số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, ngay sau ít ngày tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công. Sau này, vợ chồng cụ mới biết đoàn gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng. Đây chính là nơi Bác Hồ đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

le-tang-nguoi-hien-5 (15)

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, điều đặc biệt nhất ở cụ Hoàng Thị Minh Hồ chính là giữ chữ tín, phẩm chất tốt đẹp của nhà công thương xưa. Việc đóng góp hơn 5.000 lượng vàng của vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ là điển hình của thời kỳ lịch sử mà Nhà nước và người dân tạo được lòng tin với nhau

le-tang-nguoi-hien-5 (5)

Trưởng ban lễ tang - ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đọc điếu văn truy điệu

le-tang-nguoi-hien-5 (14)

Gần như toàn bộ số tiền mà ông bà thu được từ việc kinh doanh vải đều dùng cho hoạt động cách mạng. Từ tháng 3/1945 đến hết tháng 5/1946, mọi chi tiêu, ăn mặc, tiếp khách của nhà nước đều do ông bà Trịnh Văn Bô, Hoàng Thị Minh Hồ đài thọ. Những cán bộ ở tỉnh về không có quần áo tốt mặc, bà đã không ngần ngại lấy vải trong nhà, bảo thợ của gia đình may tặng. Chính vì những đóng góp ấy, sau này nhiều người đã ví bà là Bộ trưởng Tài chính của Việt Minh

le-tang-nguoi-hien-5 (13)

Khi Bác Hồ phát động “Tuần lễ vàng”, gia đình bà ủng hộ 117 lượng vàng. Tổng cộng từ khi một lòng theo Việt Minh, gia đình ông bà đã ủng hộ cách mạng 5.147 lượng vàng. Ngoài ra, bà thường xuyên đến các bạn hàng vận động ủng hộ tiền, vàng giúp đất nước

le-tang-nguoi-hien-5 (10)

Các cụ cũng đã ủng hộ chính quyền cách mạng ngôi nhà 48 Hàng Ngang để làm Nhà lưu niệm, ghi dấu tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên ngôn độc lập

le-tang-nguoi-hien-5 (16)

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang hiện nay trưng bày rất nhiều tư liệu quý về những ngày trọng đại của dân tộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.