Chính trị

Xúc động lễ thượng cờ tại cảng Quốc tế Long An thấm đậm tình dân tộc

27/09/2020, 12:10

Cột cờ tại cảng Quốc tế Long An có chiều cao 63m, đại diện cho 63 tỉnh thành; lá cờ với kích thước 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em.

img
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (đứng thứ 4, từ trái qua) và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng lãnh đạo các bộ ngành cắt băng khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Cảng Quốc tế Long An

Ngày 26/9, sau khi khánh thành cảng Quốc tế Long An (tỉnh Long An) giai đoạn 1, khởi công giai đoạn 2, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cùng Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã dự lễ thượng cờ tại cảng.

Lá cờ đỏ sao vàng có kích thước 54m2, biểu tượng cho 54 dân tộc anh em; cột cờ cao 63m, tượng trưng cho hình ảnh 63 tỉnh thành.

img
Lá cờ đỏ sao vàng 54m2 được kéo lên cột cờ cao 63m đại diện cho 54 dân tộc anh em ở 63 tỉnh thành
img
Cột cờ là điểm nhấn đặc biệt tại cảng Quốc tế Long An

Trước đó, sáng 26/9, cảng Quốc tế Long An chính thức khánh thành Giai đoạn 1, động thổ xây dựng cầu cảng số 6 và số 7 đón được tàu có trọng tải lên đến 70.000 DWT, ký kết Hợp tác Chiến lược với các Cảng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhà đầu tư cũng đang xúc tiến hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm mở rộng quy mô, để các cầu cảng số 8 và 9 có công suất thiết kế xây dựng đón được tàu có trọng tải lên đến 100.000 DWT.

Đây là một trong những cảng quốc tế có chiều dài bờ cảng lớn nhất Việt Nam hiện nay (2,6km), chủ đầu tư là Đồng Tâm Group (DTG).

Cảng nằm tại huyện Cần Giuộc, trên luồng sông Soài Rạp, có vị trí tiếp giáp với TP HCM, là cửa ngõ nối TP HCM với 13 tỉnh ĐBSCL, cách cửa Biển Đông 20 km đường sông, cách phao số 0: 45km, cách trung tâm TP HCM 38-40km theo QL50.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.