Thời sự Quốc tế

Xúc động lễ truy điệu, hoả táng nguyên Chủ tịch Giang Trạch Dân

Sáng 6/12, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Trung Quốc tham dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 6/12. Vào đầu buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo Trung Quốc dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ ông Giang Trạch Dân. Ảnh - CCTV

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Trung Quốc tham dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sáng 6/12. Vào đầu buổi lễ, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo Trung Quốc dành 3 phút mặc niệm tưởng nhớ ông Giang Trạch Dân. Ảnh - CCTV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập ca ngợi những cống hiến của ông Giang Trạch Dân trong quá trình duy trì ổn định và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Tập ca ngợi ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thịnh vượng. Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Giang Trạch Dân lãnh đạo, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh - CCTV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tập ca ngợi những cống hiến của ông Giang Trạch Dân trong quá trình duy trì ổn định và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Tập ca ngợi ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng với mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thịnh vượng. Đáng chú ý, trong giai đoạn ông Giang Trạch Dân lãnh đạo, Trung Quốc đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ảnh - CCTV

Ông Tập cũng ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân trong quá trình Trung Quốc thu hồi Hong Kong, Macau cũng như nỗ lực của ông Giang Trạch Dân trong việc ngăn chặn nỗ lực của phe ly khai đòi Đài Loan độc lập. Ảnh - CCTV

Ông Tập cũng ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Giang Trạch Dân trong quá trình Trung Quốc thu hồi Hong Kong, Macau cũng như nỗ lực của ông Giang Trạch Dân trong việc ngăn chặn nỗ lực của phe ly khai đòi Đài Loan độc lập. Ảnh - CCTV

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả văn phòng quận ở các thành phố trên cả nước, cơ quan công quyền tổ chức cho nhân viên, người dân theo dõi lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân được truyền hình trực tiếp. Ảnh - CCTV

Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả văn phòng quận ở các thành phố trên cả nước, cơ quan công quyền tổ chức cho nhân viên, người dân theo dõi lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân được truyền hình trực tiếp. Ảnh - CCTV

Cả nước Trung Quốc, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ trong ngày 6/12. Các trung tâm thể thao, khu vui chơi công cộng tại Trung Quốc cũng ngừng hoạt động trong ngày này. Ảnh - CCTV

Cả nước Trung Quốc, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và cơ quan đại diện của nước này ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ trong ngày 6/12. Các trung tâm thể thao, khu vui chơi công cộng tại Trung Quốc cũng ngừng hoạt động trong ngày này. Ảnh - CCTV

Trước đó một ngày, lễ hỏa táng thi hài ông Giang Trạch Dân đã diễn ra tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn (Babaoshan) tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh - Xinhua

Trước đó một ngày, lễ hỏa táng thi hài ông Giang Trạch Dân đã diễn ra tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn (Babaoshan) tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh - Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ viếng ông Giang Trạch Dân tại Bệnh viện đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước khi thi hài ông Giang được đưa tới Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn để làm lễ hỏa táng. Ảnh - Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nguyên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước Trung Quốc đã tham dự lễ viếng ông Giang Trạch Dân tại Bệnh viện đa khoa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trước khi thi hài ông Giang được đưa tới Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn để làm lễ hỏa táng. Ảnh - Xinhua

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cùng các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã dành phút mặc niệm và cúi đầu 3 lần trước linh cữu ông Giang Trạch Dân và gửi lời chia buồn tới phu nhân, gia quyến của nguyên Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cùng các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã dành phút mặc niệm và cúi đầu 3 lần trước linh cữu ông Giang Trạch Dân và gửi lời chia buồn tới phu nhân, gia quyến của nguyên Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc cùng các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm và nguyên lão tiễn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân về nơi hoả táng.

Chủ tịch Trung Quốc cùng các lãnh đạo cấp cao đương nhiệm và nguyên lão tiễn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân về nơi hoả táng.

Đông đảo người dân tại thủ đô Bắc Kinh tập trung hai bên đường nơi đoàn xe chở thi hài ông Giang Trạch Dân từ bệnh viện tới nghĩa trang để bày tỏ lòng thành kính. Ảnh - Xinhua

Đông đảo người dân tại thủ đô Bắc Kinh tập trung hai bên đường nơi đoàn xe chở thi hài ông Giang Trạch Dân từ bệnh viện tới nghĩa trang để bày tỏ lòng thành kính. Ảnh - Xinhua

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi.  Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ 3 ở Trung Quốc và được ca ngợi là nhà sáng lập chính của học thuyết “Ba Đại diện” về quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi. Ông Giang Trạch Dân là lãnh đạo nòng cốt trong thế hệ lãnh đạo thứ 3 ở Trung Quốc và được ca ngợi là nhà sáng lập chính của học thuyết “Ba Đại diện” về quá trình xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.