Giao thông

Xúc tiến mở đường bay thẳng Séc - Việt Nam

17/01/2018, 15:55

Bộ GTVT ủng hộ mở đường bay thẳng Praha (CH Séc) đến Việt Nam, thúc đẩy du lịch, thương mại.

Bo-truong-bo-GTVT-Nguyen-Van-The-tiep-dai-su-Sec

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Đại sứ CH Séc Vitezslay Grepl thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác GTVT để tương xứng với tiềm năng giữa hai bên

Hôm nay (17/1), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Vitezslay Grepl.

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Vitezslay Grepl bày tỏ Cộng hòa Séc mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có GTVT, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai nước.

Riêng lĩnh vực GTVT, Đại sứ giới thiệu một số tiềm năng hợp tác hai bên mà CH Séc có nhiều kinh nghiệm, thế mạnh như: cung cấp thiết bị hàng không, đào tạo phi công, cung cấp hệ thống quản lý không lưu, tư vấn quản lý giao thông, hợp tác đầu tư đường bộ cao tốc, cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ phương tiện, thiết bị vận tải như xe tải, đầu máy xe lửa… Đặc biệt, Đại sứ đề nghị mở đường bay thẳng từ Praha - thủ đô CH Séc đến Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch giữa hai nước, nhất là phục vụ bà con Việt kiều tại Séc về thăm quê hương.

Hoan nghênh các doanh nghiệp CH Séc tham gia, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định sẽ ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng nhất trí cao và giao Cục Hàng không VN khẩn trương xúc tiến với phía CH Séc để có thể nhanh chóng mở đường bay trực tiếp theo đề xuất của Đại sứ Vitezslay Grepl.

Bộ trưởng giới thiệu một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như đường cao tốc Bắc- Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Long Thành để phía bạn tham khảo khả năng tham gia, hợp tác đầu tư. Bộ trưởng kêu gọi tổ chức, các doanh nghiệp CH Séc tham gia hợp tác với nhiều hình thức: đối tác công ty PPP, đầu tư kinh doanh, vốn vay ODA… ở các lĩnh vực như đường sắt đô thị, phát triển phương tiện vận tải, đào tạo…

“Mong rằng ngài Đại sứ cũng như các đồng nghiệp sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và giúp ngành GTVT Việt Nam, đặc biệt là tiếp cận các nguồn vốn từ phía Séc”, Bộ trưởng Thể nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.