Vận tải

Xúc tiến mở tuyến xe khách chạy thẳng Việt Nam - Thái Lan

15/09/2017, 06:09

Một tuyến xe khách chạy thẳng từ Việt Nam qua Lào sang Thái Lan đang được 3 nước nghiên cứu, đàm phàn mở tuyến.

cong_cong_zing_3

Ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan đang cùng nghiên cứu mở tuyến xe khách chạy thẳng để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sau cuộc họp bàn về cơ chế kinh doanh giữa doanh nghiệp vận tải 3 nước tham gia tuyến vận tải hành khách cố định kết nối Việt Nam – Lào – Thái Lan, 3 bên đã đi đến thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm phương án tối ưu để hướng tới mở tuyến xe khách chạy thẳng.

Ngày 13/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam,  Cục Vận tải - Bộ Công chính và Vận tải Lào và đại diện Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đã cùng họp bàn về cơ chế kinh doanh giữa doanh nghiệp vận tải 3 nước tham gia tuyến vận tải hành khách cố định kết nối Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Tại cuộc họp này, 3 bên đã cùng nhìn lại kết quả đạt được kể từ khi thống nhất khảo sát nghiên cứu mở tuyến xe khách chạy thẳng từ Việt Nam qua Lào sang Bangkok (Thái Lan) từ tháng 12/2015. Theo báo cáo của các bên, trong hơn 1 năm qua, các cơ quan cùng doanh nghiệp vận tải của ba nước đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát cụ thể về lộ trình tuyến đường, điểm dừng nghỉ và thăm dò nhu cầu đi lại của hành khách. Qua đó các bên nhận thấy hiện nay nhu cầu đi lại của người dân các nước đang ngày một tăng nhanh, đặc biệt là phục vụ du lịch.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, thực chất, hợp tác, hữu nghị, 3 bên đã thống nhất sẽ tiếp tục xúc tiến, đàm phán để đi đến thống nhất việc mở tuyến. Tuyến đầu tiên được các bên quan tâm chính là tuyến từ Hà Tĩnh (Việt Nam) đi Nakhon Phannom (Lào) rồi nối dài sang Bangkok (Thái Lan). Phía nước bạn Lào và Thái Lan thống nhất tổ chức Hội nghị lần thứ hai về việc mở tuyến vận tải cố định kết nối Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại Lào vào tháng 2/2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.