Bạn cần biết

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

17/05/2018, 13:52

Trên đường đi học về, hai học sinh tiểu học xuống đập bắt ốc không may bị đuối nước thương tâm.

1

Xuống đập bắt ốc, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm (Ảnh minh họa).

Ngày 17/5, ông Y Thôn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Tar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong. Ngay sau sự cố, phía chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình hai học sinh bị nạn".

Theo ông Y Thôn, vào khoảng 11h, ngày 16/5, hai em H’Ân Kbuôr (9 tuổi) và em H’Noét KBuôr (10 tuổi, đều là học sinh trường tiểu học Trần Cao Vân, xã Ea Tar) cùng 2 em học sinh khác trên đường đi học về. Khi đến khu vực đập buôn K’Đón, em H’Ân và H’Noét rủ nhau xuống đập bắt ốc nhưng do mực nước sâu, cả hai bị đuối nước. Thấy bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại hô hoán người dân địa phương tới ứng cứu. Tuy nhiên, sau khi trục vớt được các em thì cả hai đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.