Giao thông

Xuyên đêm cứu thuyền viên bị tai biến trên biển

25/05/2018, 11:50

Thuyền viên tàu cá QNg 92401 TS được đưa về Vũng Tàu vào sáng nay 25/5 để tiếp tục điều trị.

anhcuunan

Thuyền viên Đặng Công Hiếu được bác sĩ và lực lượng cứu nạn tàu SAR 413 cấp cứu, đưa về Vũng Tàu tiếp tục điều trị.

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, lực lượng cứu nạn vừa tiến hành ứng cứu thành công thuyền viên tàu cá QNg 92401 TS trong tình trạng sức khỏe nguy kịch sau cơn tai biến.

Trước đó, hồi 09h30 ngày 24/5, Trung tâm nhận được tin báo từ thuyền trưởng tàu cá QNg 92401 TS, trên tàu có thuyền viên Đặng Công Hiếu (48 tuổi) bị bệnh nặng, co giật, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Vị trí của tàu là 08°03’ N - 108°34’ E, cách mũi Vũng Tàu khoảng 165 hải lý về phía Đông Nam, cách mỏ Hải Thạch khoảng 21 hải lý về phía Tây.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Trung tâm đã hướng dẫn tàu QNg 92401 TS hành trình đến giàn khoan Hải Thạch và liên hệ, yêu cầu sự trợ giúp y tế của các bác sỹ tại đây. Qua quá trình kiểm tra ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não phải, giãn đồng tử, chân trái và tay trái bị liệt, cần được đưa về cấp cứu khẩn trương do trên giàn không đủ thiết bị chữa trị.

Trước tình hình sức khỏe thuyền viên có chiều hướng xấu, Trung tâm đã điều động tàu SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu lập tức rời cảng đi cứu nạn. Đến 22h36 cùng ngày, tàu SAR 413 tiếp cận được tàu cá QNg 92401 TS, các bác sĩ, nhân viên cứu nạn đã tiến hành cấp cứu, ổn định sức khỏe và đưa thuyền viên Đặng Công Hiếu về cảng Vũng Tàu lúc 8h00 ngày 25/5 để chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.