Vận tải

Xuyên đêm vượt sóng cứu 52 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa

03/05/2019, 10:05

Lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 52 thuyền viên tàu cá QNa 90129 TS về cầu cảng Đà Nẵng an toàn vào sáng nay (3/5).

img
52 thuyền viên tàu QNa 90129 TS được ứng cứu kịp thời trong tình trạng sức khỏe suy yếu, tinh thần hoảng loạn.

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tổ chức ứng cứu thành công 52 thuyền viên tàu cá QNa 90129 TS gặp nạn tại vùng biển khu vực Hoàng Sa do tàu bị trục máy.

Trước đó, hồi 10h00 ngày 30/4, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN nhận được tin báo nạn khẩn cấp tàu QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 51 thuyền viên trên tàu khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa tại vị trí 17011’N - 112002’E (cách đảo Đá Bắc - Hoàng Sa khoảng 10 hải lý) thì tàu bị hỏng máy chính, mất khả năng điều động, trôi dạt vô định trên biển. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu sau nhiều giờ cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được.

Ngay sau đó, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN đã liên lạc, hướng dẫn các kỹ năng ứng phó sự cố, động viên tinh thần người gặp nạn. Tuy vậy, đến 20h50 ngày 1/5, sức khỏe các thuyền viên trên tàu bắt đầu suy yếu, tàu QNa 90129TS lại trôi dạt vào khu vực vùng biển nguy hiểm có nhiều đá ngầm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đâm va chìm tàu.

Trước tình hình cấp bách, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương ra ứng cứu tàu gặp nạn. Sau hành trình xuyên đêm vượt hơn 200 hải lý tìm kiếm, đến 6h20 ngày 2/5, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu QNa 90129 TS và triển khai công tác cứu nạn. 52 thuyền viên gặp nạn được chăm sóc sức khỏe và trấn an tinh thần, đồng thời tàu QNa 90129 TS đã được tàu SAR 412 lai dắt thoát khỏi vùng biển nguy hiểm, hành trình về Đà Nẵng vào lúc 8h35 sáng nay (3/5) trong niềm vui khôn xiết của các gia đình.

Lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN đã có mặt chuyển lời thăm hỏi, động viên, trao quà của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục trưởng Cục hàng hải VN tới các thuyền viên được cứu với mong muốn, bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, làm giàu cho quê hương đất nước, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Được biết, đây là vụ cứu nạn thứ 4 của Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại khu vực biển miền Trung. Đại diện Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN cũng khuyến cáo, thời điểm hiện tại, mùa bão gió đã cận kề, các chủ tàu cùng bà con ngư dân khi ra khơi cần đặc biệt chú trọng đến công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc và chuẩn bị kỹ càng các vật dụng y tế, thiết bị liên lạc thông tin cần thiết phòng trường hợp rủi ro xảy ra, có thể khắc phục tạm thời tại chỗ và liên lạc với đơn vị cứu nạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.