Thời sự

Y bác sỹ phải nâng cao kỹ năng giao tiếp

10/12/2014, 14:17

Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, từ năm 2013 đến nay đã có 14 vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra nghiêm trọng tại các bệnh viện trong cả nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, đã có những bác sỹ bị chấn thương nặng, thậm chí có bác sỹ bị hành hung dẫn đến tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các đối tượng rất manh động, an ninh bệnh viện chưa đảm bảo, khung pháp lý chưa đủ sức răn đe, y bác sỹ thiếu chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…

Để bảo vệ người lao động ngành Y, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề xuất, các bệnh viện cần đào tạo cho nhân viên kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống; Tổ chức tốt bộ máy bảo vệ, an ninh bệnh viện…

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.