Thể thao

Yanbi, Mr.T tung video ca khúc tục tĩu bất chấp án phạt

03/07/2014, 12:57

Bất chấp án phạt từ phía cơ quan chức năng, bộ đôi ca sĩ Yanbi - Mr T vẫn tiếp tục tung ra MV cho ca khúc "Phiếu bé ngoan 2" và đứng trước nguy cơ không được lên sân khấu.

TIN LIÊN QUAN

Mr. T (trái) và Yanbi từng bị xử phạt vì bài hát
Mr. T (trái) và Yanbi từng bị xử phạt vì bài hát "Phiếu bé ngoan" có nội dung dung tục

Sau khi Yanbi và Mr T nhận được án phạt hành chính từ Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, vào đêm ngày 1/7, trên trang YouTube đã đăng tải một MV cho ca khúc Phiếu bé ngoan 2 dài 6 phút. Nội dung của MV xoay quanh việc một thanh niên trẻ mở tiệc tại nhà và mời những người bạn có sở thích kỳ quái đến tham dự. Nhiều khán giả cho rằng, đây là một hành động thách thức cơ quan chức năng của Yanbi và Mr T.

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, hiện tại, Cục đang "đau đầu" tìm hướng giải quyết đối với trường hợp của Yanbi và Mr T song lại không có chế tài xử lý. Theo ông: "Khi ca sĩ phát hành MV hay đăng tải ca khúc trên các trang mạng, nếu có nội dung vi phạm, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam thì nó sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Còn Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ có thể xử lý những trường hợp nghệ sĩ có hành vi vi phạm trong biểu diễn. Về điều này, Cục cũng đã giao quyền xử lý cho các Sở Văn hóa của từng địa phương để có trách nhiệm rà soát và giải quyết các vi phạm".

Tuy nhiên, cơ quan quản lý văn hóa không có ý định để rác nghệ thuật ngang nhiên tồn tại. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thông báo, sáng ngày 3/7, Cục sẽ có buổi họp với Chánh Thanh tra Bộ để làm rõ sai phạm của Yanbi và Mr T và có thể tạm đình chỉ biểu diễn đối với hai ca sĩ này trong thời gian xem xét vi phạm.

Ông Nguyễn Đăng Chương cũng nói thêm, Cục đang đệ trình dự thảo sửa đổi Nghị định 79 - quy định về biểu diễn nghệ thuật biểu diễn, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu... lên Chính phủ để có thêm chế tài xử lý các trường hợp vi phạm tương tự.

Mr. T (trái) và Yanbi từng bị xử phạt vì hát “bậy” trên sân khấu
Mr. T (trái) và Yanbi từng bị xử phạt vì hát “bậy” trên sân khấu

Ca khúc Phiếu bé ngoan từng bị chỉ trích gay gắt vì chứa nội dung tục tĩu, ca từ phản cảm. Thanh tra Bộ đã vào cuộc để xử phạt 3 ca sĩ thể hiện ca khúc này. Ca sĩ Yanbi và Mr T bị phạt 5 triệu đồng mỗi người và T-Akayc (Vũ Quốc Tùng) bị phạt 4 triệu đồng vì phổ biến bản ghi âm Phiếu bé ngoan 1 và Phiếu bé ngoan 2.

Mr T cho biết, anh không muốn nhắc nhiều tới ca khúc Phiếu bé ngoan cũng như từ chối các câu hỏi liên quan đến việc thực hiện MV. Phóng viên đã liên lạc với Yanbi nhiều lần nhưng anh không nhấc máy.

Trước đó, trả lời phỏng vấn, Yanbi thẳng thắn nói: "Ca khúc Phiếu bé ngoan do tôi cùng Mr. T làm trên tinh thần chỉ để chia sẻ với cộng đồng trong giới underground và hoàn toàn không có ý định phát tán trên các trang mạng. Mục đích ban đầu khi chúng thực hiện ca khúc này cũng là để cho vui thôi nhưng không ngờ lại bị Bộ bắt phạt vì nội dung không tốt. Thực ra để mà nói thì bài hát của chúng tôi chẳng có gì là sai cả và cũng không hiểu tại sao lại bị phạt nên tôi không muốn nói nhiều tới vấn đề này nữa. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là một bài học để tôi và các nghệ sĩ trẻ khác rút kinh nghiệm, chú ý hơn tới các ca khúc của mình".

Yanbi và Mr T từng đứng trước nguy cơ bị cấm biểu diễn vì hành vi chế lời tục tĩu cho ca khúc Thu cuối khi tham gia biểu diễn trong chương trình Young Music. Tuy nhiên, cả hai chỉ bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hải Phòng phạt cảnh cáo 10 triệu đồng.

Theo Zing News

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.