Xã hội

Yên Bái: CSGT xuống đường khắc phục hậu quả sau mưa lũ cùng dân

22/08/2016, 15:27
image

Công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Yên Bái được tiến hành khẩn trương, giúp người dân ổn định cuộc sống.

IMG_1629

Lực lượng chức năng TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) xuống đường giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ (ảnh chụp trên đường Thanh Niên)

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 22/8, trên địa bàn TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) nước lũ tràn về gây ngập lụt diện rộng hiện đã rút hết. Công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ đang được người dân cùng lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng công an TP. Yên Bái cho biết, sáng ngày 21/8, nước lũ trong địa bàn thành phố bắt đầu rút khiến rác thải nằm ngổn ngang trên mặt đường, bùn đất dày hàng chục cm. Trước tình hình đó, Công an TP. Yên Bái đã huy động 80 cán bộ, chiến sỹ xuống đường phối hợp cùng công nhân công ty môi trường và người dân thu gom rác thải, san gạt bùn đất, dọn dẹp nhà cửa.

Thiếu tá Ngô Giang Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an Tp. Yên Bái cho biết, đơn vị đã cử các chiến sỹ xuống hiện trường ngập lụt trên tuyến đường Mai Hắc Đế và đường Thanh Niên tập trung khơi thông, nạo vét, dọn rửa bùn, đất trên các tuyến đường và nhà dân.

IMG_1628

Các cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CSGT TP. Yên Bái tiến hành nạo vét, san gạt bùn đất trên tuyến đường Mai Hắc Đế (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Đoạn đường Thanh Niên khu vực gần Ga Yên Bái, là nơi bị ngập lụt và thiệt hại nặng nhất sau trận mưa lũ. Ngay từ sáng 21/8, khi nước đã rút gần hết, UBND TP. Yên Bái đã huy động hệ thống máy xúc, máy ủi làm việc hết công suất để múc, san gạt bùn, đất do chính quyền địa phương huy động xuống hỗ trợ người dân để nhanh chóng khai thông ùn tắc giao thông nơi đây. Lực lượng quân đội với gần 200 chiến sỹ cũng được huy động đến khu vực này để dọn dẹp vệ sinh, nạo, vét bùn, cát và giúp người dân vận chuyển đồ đạc cũng như vệ sinh nhà cửa.

Tính đến ngày 22/8, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở TP. Yên Bái cơ bản đã hoàn tất, người dân bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 khiến địa bàn tỉnh Yên Bái mưa to kéo dài làm nước lũ từ sông, suối tràn về gây ngập lụt nhiều tuyến đường tại TP. Yên Bái, các hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Đến sáng 21/8, nước lũ bắt đầu rút, người dân trở lại nhà cùng lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp đường phố, nhà cửa, ổn định đời sống.

>>>Xem thêm video bão số 3:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.