An ninh hình sự

Yêu cầu "quan hệ" không thành, bốn thanh niên hãm hiếp một cô gái

15/02/2016, 20:17

Bốn tên lưu manh khống chế cô gái đưa ra bãi đất trống sau trường học rồi thay nhau giở trò đồi bại.

152_khoi_to_2_vu_hiep_dam_1

Bốn tên lưu manh khống chế cô gái đưa ra bãi đất trống sau trường học rồi thay nhau giở trò đồi bại.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, chiều nay 15/2, cơ quan công an huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Chí Khang (18 tuổi), Bùi Văn Bil (21 tuổi), Nguyễn Phước Hậu (22 tuổi) và Hồ Quốc Cảnh (25 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Nông) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó vào sáng sớm ngày 21/1, các đối tượng này đã rủ hai cô gái có tên Ngọc (18 tuổi) và Dung (23 tuổi) - là nhân viên phụ quán ở thị trấn Tràm Chim ngồi nhậu chung. Vì thấy đã quá khuya, cô gái tên Ngọc xin về trước nhưng nhóm thanh niên này nhất quyết không cho sau đó thấy Dung gọi điện cho bạn tới đón, những gã côn đồ này liền dùng ghế và mũ bảo hiểm đánh Dung.

Cũng theo báo Lao Động, sau khi đánh cho Dung phải bỏ chạy, cả bốn tên khống chế Ngọc đưa ra bãi đất trống sau trường học và yêu cầu cô gái cho quan hệ tình dục tập thể với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên khi vừa từ chối, Ngọc đã bị cả bốn tên thay nhau hãm hiếp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.