An ninh hình sự

Yêu cầu "ship" ma túy đến tận cửa, đôi tình nhân nhận án tử hình

26/06/2019, 07:22

Sau khi vỡ nợ, đôi tình nhân cùng đồng bọn lập đường dây mua bán ma túy để kiếm lời. Đáng nói, nhóm đối tượng yêu cầu được ship hàng đến tận cửa

img
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Báo An ninh thủ đô đăng tải thông tin, ngày 25/6, TAND TP Hà Nội đưa cặp đôi Võ Văn Nam (SN 1973, trú ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) và Ngô Thị Châm (SN 1972, ở phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Liên quan đến đường dây ma túy này, Chu Toàn Thắng (SN 1988, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử cùng tội danh nêu trên. Riêng Mai Ngọc Diệp (SN 1976, trú phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) thì bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau quá trình xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội khẳng định, các bị cáo đã mua bán trái phép số lượng ma túy rất lớn nên cần phải áp dụng mức hình phạt đích đáng nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Chu Toàn Thắng, Võ Văn Nam và Ngô Thị Châm cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuy”. Với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Mai Ngọc Diệp bị tuyên 12 năm tù.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, hồ sơ vụ việc thể hiện, Nam đã có vợ nhưng thuê nhà ở Long Biên và sống như vợ chồng với bị cáo Châm. Đôi tình nhân biến nơi ở thành tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Châm và Nam đã liên lạc với Ngô Thị Bích Ngọc (SN 1985, ở Nam Định, hiện đang sống tại Lào) mua ma túy “đá” với giá 600 triệu đồng/kilogram. Giao hàng tại nhà.

Trưa 7/4/2018, Ngọc cho Thắng số điện thoại của Châm và bảo liên lạc với đối tác để giao dịch ma túy. Tối cùng ngày, Thắng nhận túi ma túy "đá" tại chân cột đèn trên phố Nguyễn Văn Cừ rồi cùng một người tên Phạm Hải Đăng (SN 1998, ở Ba Đình) mang ma túy đến giao tận nhà cho Châm.

Nhận hàng, Châm giao lại cho Thắng 460 triệu đồng. Ngay hôm đó, Thắng bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Thắng, công an ập vào căn nhà nơi Châm và Nam thuê ở, thu giữ nhiều túi nilon ma túy nhỏ cùng bịch ma túy vừa giao dịch với Thắng.

Tại thời điểm cơ quan công an đang khám xét nơi ở của đôi tình nhân, bị cáo Diệp bất ngờ xuất hiện và bị bắt giữ cùng túi nilon nhỏ đựng ma túy, giấu trong áo khoác.

Ngoài lần bị bắt giữ quả tang, Châm và Nam còn khai nhận từng 2 lần mua bán ma túy với Ngọc. Tuy nhiên, ngoài lời khai nhận tội của bị cáo, không có thêm tài liệu, chứng cứ khác chứng minh nên cơ quan chức năng không đề cập xử lý ở hành vi này.

Theo cáo buộc, Thắng mua bán trái phép hơn 1.197g ma túy; Võ Văn Nam, Ngô Thị Châm phải chịu trách nhiệm về hơn 922g ma túy. Riêng bị cáo Diệp bị cho rằng đã tàng trữ trái phép 32,58g ma túy.

Liên quan đến vụ án còn có các đối tượng Đăng, Ngọc nhưng cơ quan tố tụng cho rằng, chưa đủ căn cứ xử lý đối với những người này nên tách hồ sơ tiếp tục điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.