Hồ sơ tài liệu

Yêu cầu tổng thống Syria Assad từ chức đổi lấy... hòa bình?

20/09/2016, 16:04
image

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng Syria không có hòa bình nếu nhà lãnh đạo Assad còn tại vị.

john-kerry-tham-nga-0816

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho rằng Syria không có hòa bình nếu nhà lãnh đạo Assad còn tại vị. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã có tuyên bố mới liên quan đến tình hình Syria và số phận Tổng thống Assad.

Theo đó, ông Erdogan khẳng định Syria không thể có hòa bình nếu Tổng thống Assad không chịu từ chức, Reuters đưa tin.

“Tương lai Syria do người dân nước này quyết định" ông Erdogan nói. Vị này cũng khẳng định cộng đồng quốc tế cần tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria và không có ông Assad trong đó.

Cùng quan điểm với đồng minh Mỹ, ông Erdogan cho rằng Tổng thống Assad không nên đóng bất kỳ vai trò gì trong giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Tuy nhiên "các nước phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria”.

Ngày 19/9, quân đội chính phủ Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn do Nga-Mỹ ủng hộ tại nước này hết hiệu lực sau 1 tuần thực thi.

Tổng thống Syria Assad cũng tuyên bố Mỹ ủng hộ khủng bố, gây hấn ở nước này sau động thái "không kích nhầm" của liên quân khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.