Xã hội

Yêu cầu xử lý cô giáo tát 231 lần vào mặt học sinh

24/11/2018, 08:39

Đảng ủy xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình yêu cầu nhà trường có hình thức xử lý, kiểm điểm cô giáo...

tien_phong_hoc_sinh_kkmm

Trường THCS Duy Ninh - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Báo Tiền phong)

Sáng 24/11, trao đổi với PV. Báo Giao thông, ông ­Phạm Minh Cảnh - Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: liên quan đến vụ việc 1 học sinh lớp 6 ở Trường THCS Duy Ninh bị phạt bằng 231 lần tát, khiến em này nhập viện, Đảng ủy xã một mặt chỉ đạo nhà trường; các đoàn thể trực tiếp về nhà em học sinh này thăm hỏi, động viên. Mặt khác, yêu cầu nhà trường có hình thức xử lý kiểm điểm cô giáo.

“Đảng ủy xã đã chỉ đạo nhà trường họp lãnh đạo; họp giáo viên và hội phụ huynh để làm rõ vụ việc. Hiện nhà trường đang yêu cầu cô giáo đưa ra hình thức xử phạt học sinh bằng tát tay viết bản tường trình. Tinh thần của xã là xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội và không bao che cho ai”, ông Cảnh nói.

Trước đó, ngày 19/11, nam học sinh N. nói tục tại sân trường và bị đội cờ đỏ nghe thấy, ghi lại. Cô N.T.P.T - giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh bắt cả lớp, mỗi người tát vào má em N. 10 cái để phạt hành vi nói trên. Cô T. quy định, em nào tát không mạnh thì sẽ bị phạt ngược lại bằng 10 cái tát.

Tổng số học sinh lớp 6.2 là 27 học sinh thì có 23 học sinh tát vào má em N. Do quá đau, em N. văng tục thì tiếp tục bị cô T. tát thêm một lần nữa. Tổng số học sinh này phải hứng chịu là 231 cái tát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.