Bên lề

Zidane và Simeone trước cơ hội phá "dớp" hơn nửa thế kỷ

28/05/2016, 15:51

Bất kể Real hay Atletico vô địch Champions League đêm nay, Zidane hoặc Simeone sẽ phá "dớp" tồn tại hơn 50 năm.

zidane-simeone

Zidane và Simeone đang đứng trước cơ hội lịch sử

Kể từ sau khi HLV Helenio Herrera lên đỉnh châu Âu với Inter Milan năm 1965, đã không có một nhà cầm quân người Nam Mỹ nào đoạt được vinh quang ở đấu trường này trong 51 năm qua.

HLV Hector Cuper từng 2 lần liên tiếp cùng Valencia vào chung kết Champions League năm 2000 và 2001 nhưng đều thất bại cay đắng trước Real Madrid và Bayern Munich. 

Mùa 2013/14, chính Diego Simeone đã từng thất bại trước trong trận đấu cuối cùng ở giải đấu này.

Trong khi đó, cũng chưa từng có một nhà cầm quân người Pháp nào đăng quang trong lịch sử 60 năm của Champions League. HLV Albert Batteux từng 2 lần về nhì với Reims (1956, 1959). Didier Deschamps cùng Monaco thất bại trước Porto của Jose Mourinho ở mùa 2003/04. Mười năm trước, Arsene Wenger cũng cay đắng nhận thất bại cùng Arsenal trong trận chung kết.

Dường như có tới 2 "cái dớp" đang tồn tại hơn nửa thế kỷ qua ở giải đấu này. Tuy nhiên, ít nhất 1 "cái dớp" sẽ bị phá sau trận đấu ở San Siro đêm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.