An ninh hình sự

100 cảnh sát đột kích tổ hợp cờ bạc ven Sài Gòn

06/07/2017, 20:25

Gần 100 cảnh sát đã đột kích ổ bạc ven Sài Gòn, bắt hàng chục đối tượng, tịch thu nhiều tiền mặt, phương tiện...

14.1

Hàng chục đối tượng bị tạm giữ để xử lý sau khi cảnh sát đột kích vào ổ cờ bạc khủng tại quận 12 - Ảnh: T.S

Theo thông tin trên tờ Vietnamnet, qua quá trình điều tra, theo dõi, 14h00 chiều nay (6/7), gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng 5 và 8 của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng CSCĐ Bộ Công an bất ngờ ập vào 1 biệt thự nằm ở đường TL 24, KP.2, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo việc bắt giữ này.

Khi các trinh sát ập vào, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt trong biệt thự và các chòi lá trong khuôn viên nháo nhác bỏ chạy đi các hướng, nhưng đều bị các trinh sát bắt gọn. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 33 đối tượng cùng nhiều máy móc phục vụ đánh bạc online, tiền mặt, bài Tây và các tang vật liên quan.

Khai thác nhanh, cảnh sát xác định đối tượng Nguyễn An Thạnh (SN 1986, ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) cầm đầu ổ cờ bạc này. Thạnh khai đã thuê khu đất có biệt thự này với giá 6 triệu đồng/tháng để tổ chức cho các con bạc sát phạt bằng nhiều hình thức khác nhau.

Xem thêm video:

15.1

Đối tượng Thạnh làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Đàm Đệ.

Dù là kẻ cầm đầu ổ cờ bạc khủng này nhưng Thạnh không xuất hiện mà điều hành từ xa qua đàn em thân tín là Nguyễn Tấn Tài (SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn). Tài quản lý chung, còn người thu tiền là Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1997, ngụ huyện Hóc Môn). Đối tượng Nguyễn Thanh Hoa (SN 1997, ngụ xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) được Thạnh phân công cho nhiệm vụ quản lý nhóm phục vụ ăn uống cho các con bạc, báo Lao động thông tin thêm. 

Sòng bạc của Thạnh hoạt động 24/24h, mỗi ngày có từ 20-60 con bạc tìm đến ăn thua suốt ngày đêm. Để đảm bảo sự kín đáo cũng như tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng, khi con bạc đến sòng sẽ được đàn em của Thạnh dẫn đi qua các lối nhỏ.

Hiện các lực lượng của Bộ Công an đang tiếp tục sàng lọc từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.