Pháp đình

15 quái xế lĩnh án sau khi rủ nhau trêu tức chốt CSGT

04/02/2024, 13:24

Thấy CSGT lập chốt đo nồng độ cồn, Nguyễn Đức Anh và 14 bị cáo rủ nhau điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô thông chốt.

Ngày 4/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, tối 16/10/2023, Công an tỉnh Hải Dương lập tổ công tác gồm 34 cán bộ, chiến sĩ lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tỉnh lộ 390 qua thị trấn của huyện Thanh Hà.

Hôm đó, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, người địa phương) chạy xe máy không đeo biển số của bố đẻ để đi uống nước. Thấy khu vực trên có chốt CSGT, bị cáo nảy sinh ý định rủ nhiều người đi thông chốt nhằm trêu tức lực lượng làm nhiệm vụ.

15 quái xế lĩnh án sau khi rủ nhau trêu tức chốt CSGT- Ảnh 1.

Các bị cáo lĩnh nhiều mức hình phạt khác nhau.

Sau khi lan truyền cho nhau các tin nhắn rủ rê đi thông chốt "cho vui", Đức Anh, Đặng Việt Tiến (SN 2007), Dương Văn Hiến (SN 2006) và nhiều thanh niên khác tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy đi với tốc độ cao, dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô đi qua, lại đoạn đường nêu trên.

Khi đến chốt, lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe thì cả nhóm bấm còi inh ỏi, nháy đèn pha, đi xe với tốc độ cao, không chấp hành tín hiệu của cảnh sát. Hành vi vi phạm được các quái xế thực hiện nhiều lần.

Trong các bị cáo, Đặng Việt Tiến phân công Hoàng Gia Bảo đến gần vị trí chốt CSGT, sử dụng điện thoại di động quay lại hình ảnh video của nhóm mục đích để đăng tải lên mạng xã hội.

Trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm quái xế, tổ CSGT của Công an tỉnh Hải Dương đã báo tin đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà vào cuộc.

Đưa vụ án ra xét xử, cơ quan tố tụng đánh giá đây là vụ án đồng phạm có tính chất giản đơn. Trong đó, Nguyễn Đức Anh, Đặng Việt Tiến, Dương Văn Hiến... đều là người thực hành, Hoàng Gia Bảo là người giúp sức.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Đức Anh, Đặng Việt Tiến và Dương Văn Hiến tổng cộng 72 tháng tù.

Vũ Duy Long, Vũ Thế Anh, Nguyễn Xuân Linh, Trần Minh Quyền, Đỗ Hải Dương chịu tổng cộng 78 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các đối tượng bị buộc đi giáo dưỡng gồm: Trần Văn H, Đoàn Việt A, Nguyễn Đức H và Nguyễn Trần Văn N.

Trịnh Xuân H và Nguyễn Đức H bị phạt 25 triệu đồng mỗi người. Còn Hoàng Gia Bảo bị phạt cải tạo không giam giữ 12 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.