Hồ sơ tài liệu

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran

14/04/2024, 09:18

Iran có thể triển khai tới 5 loại máy bay không người lái (UAV) với những tính năng vượt trội và sức công phá đáng gờm.

Gây dựng lực lượng khủng từ "đống tro tàn" 

Theo Sputnik, Iran được cho là đã sẵn sàng cho kế hoạch tấn công đáp trả vụ Israel không kích Đại sứ quán Iran ở Syria khiến 2 quan chức cấp cao quân đội Iran thiệt mạng. 

Giới chức Mỹ và Israel cảnh báo Iran có thể nhắm đến các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Israel, đã triển khai hơn 100 máy bay không người lái cùng hàng loạt tên lửa sẵn sàng chiến đấu.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 1.

Quân đội Iran phóng một chiếc UAV trong một đợt tập trận (Ảnh: AP).

Đây là lượng vũ khí rất đáng kể nếu biết rằng, nền công nghiệp quốc phòng Iran từ chỗ chỉ là "đống tro tàn" sau cuộc chiến với Iraq từ những năm 80 của thế kỷ trước. Iran sau đó nhanh chóng thiết lập được danh tiếng là một trong những quốc gia đi đầu về tên lửa, máy bay không người lái.

Cho đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia vũ khí của Iran đã thiết kế tới hơn 50 loại UAV khác nhau từ những chiếc UAV chiến thuật tầm ngắn đến UAV trinh sát tầm xa, UAV tấn công trang bị tên lửa và UAV tác chiến điện tử… bất chấp các lệnh cấm vận vũ khí, trừng phạt quốc phòng mà Mỹ cùng phương Tây áp đặt lên Iran.

Không chỉ có thể tự chế tạo các loại UAV, Iran còn có thể tận dụng thiết kế kỹ thuật của những chiếc UAV của Mỹ và Israel sau khi bắn hạ các phương tiện này để từ đó nâng cấp, cải tạo tính năng cho những mẫu UAV nói trên.

Với số lượng UAV mà Iran phát triển đồ sộ đa dạng như vậy, cả Mỹ và Israel đều đang gặp khó trong việc giới hạn chính xác loại UAV nào Iran sẽ sử dụng để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Israel. Mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn khi đề cập đến vị trí mà các UAV này xuất kích.

Cụ thể, khoảng cách từ cực Tây xa nhất của Iran đến Israel rơi vào khoảng 1.000-1.300km. Tuy nhiên, với mạng lưới các quốc gia và nhóm phiến quân thân cận trong khu vực, khoảng cách này có thể giảm xuống chỉ còn chưa đầy 100km khiến mọi mục tiêu tiềm năng của Israel đều nằm trong khả năng tấn công hủy diệt của các UAV Iran. Dù vậy, 5 mẫu UAV dưới đây vẫn được đánh giá nhiều khả năng sẽ được Iran sử dụng nhất.

Shahed 136

Shahed 136 (có nghĩa là Nhân chứng 136) là mẫu UAV cánh tam giác đơn giản, chi phí thấp nhưng cực kỳ đặc biệt do Công ty Chế tạo Công nghiệp Iran (HESA) và Tập đoàn Hàng không Shahed – chuyên sản xuất UAV và trực thăng - chế tạo.

Shahed 136 có chiều dài 3,5m, sải cánh 2,5m cùng khối lượng 2,5kg, được trang bị động cơ piston 2 cánh quạt đẩy giúp UAV này có thể đạt vận tốc tối đa 185km/h, có tầm hoạt động khoảng 2.500km.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 4.

UAV Shaded 136 của Iran (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran).

Hệ thống vệ tinh dẫn đường và dẫn đường bằng quán tính trên Shahed 136 giúp chiếc UAV này có thể đảm đương sứ mệnh tấn công cảm tử. Shahed 136 có thể mang 5kg vũ khí đủ để tấn công các cơ sở hạ tầng, pháo đài, tàu chiến, doanh trại quân đội, cảng biển, sân bay nhỏ hoặc những nơi tập trung nhiều sức mạnh của kẻ thù cùng các mục tiêu chiến lược trên chiến trường.

Shahed 136 lần đầu ra mắt năm 2021 và đã được trang bị với số lượng lớn trong toàn Lục quân Iran trong suốt 3 năm qua.

Mohajer 10

Mohajer 10 (có nghĩa là Cuộc di cư Thần thánh 10) là một trong những mẫu UAV mới nhất trong kho vũ khí của Iran. Mẫu UAV đa dụng Mohajer 10 ra mắt lần đầu vào năm 2023 với thiết kế phù hợp cho việc trinh sát, tấn công từ xa, tác chiến điện tử cùng khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường.

Mohajer 10 được Công ty Công nghiệp Hàng không Qods – đơn vị sản xuất UAV lâu đời nhất của Iran thiết kế có thể bay ở tầm trung, hoạt động cực kỳ bền bỉ. Mohajer 10 có kích thước 6,5mx4,2mx18,2m và tầm hoạt động khoảng 2.000km. Đây cũng là mẫu máy bay không người lái có kích thước lớn nhất mà Iran sở hữu.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 5.

UAV Mohajer khi mới ra mắt (Ảnh: Eurasia).

Mohajer 10 có thể bay liên tục 24h ở độ cao tối đa 7km, tốc độ cao nhất là 210km/h. Mẫu UAV đa dụng này có thể mang khoảng 300kg vũ khí đạn dược – tương đương với nhiều mẫu tên lửa và bom khác nhau hoặc các thiết bị giám sát, tác chiến điện tử đa dạng.

Những mẫu đầu tiên của UAV Mohajer xuất hiện lần đầu vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ trinh sát. Mohajer 10 được phát triển để đáp ứng nhu cầu của bộ binh, hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Arash 2

Arash 2 (có nghĩa là Người hùng 2 hoặc Sự thành thật 2) do Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran chế tạo. Đây là mẫu UAV tấn công được trang bị động cơ cánh quạt với tầm hoạt động khoảng 2.000km, có thể đạt tốc độ tối đa 185km/h với tầm bay 3.600km.

UAV Arash 2 được biên chế cho quân đội Iran vào năm 2000. Mẫu UAV này có trọng lượng 2.000km, chiều dài 4,5m, sải cánh 4m và có thể mang tới 260kg chất nổ đủ để tấn công vào các mục tiêu chiến lược của kẻ thù. Bên cạnh khả năng mang chất nổ, Arash 2 còn được cho là trang bị tính năng trấn áp hệ thống phòng không của đối phương.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 6.

UAV Arash 2 xuất kích tấn công mục tiêu (Ảnh: Gagadget).

Phiên bản mang tên lửa của Arash 2 được biết đến với tên gọi Kian-2 (Còn gọi là Quốc vương 2 hoặc Vương quốc 2) có khả năng bay với tốc độ lên tới 400km/h cũng đã xuất hiện trên chiến trường.

Karrar

HESA Karrar (có nghĩa là Kẻ Tấn công mãnh liệt) là dòng UAV có khả năng hoạt động linh hoạt, được trang bị động cơ phản lực được ra mắt lần đầu vào năm 2010. Thiết kế của HESA Karrar được cho là lấy nguyên mẫu từ chiếc Beechcraft MQM-107 Streaker của quân đội Mỹ.

UAV HESA Karrar được quân đội Iran sản xuất với mục đích ban đầu là để tấn công các mục tiêu phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Tuy nhiên, sau đó HESA Karrar ngày càng hữu dụng khi được các nhà khoa học quốc phòng Iran cải hoán thành nhiều phiên bản khác nhau có thể mang theo 225kg bom thông thường, tên lửa diệt hạm, ngư lôi, bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh và cả tên lửa không đối không.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 7.

UAV Karrar rời bệ phóng (Ảnh: FARS).

Trong quá trình bay trên không, Karrar có thể tăng tốc lên 900km/h và có tầm bay khoảng 1.000km cho nhiệm vụ cảm tử. Karrar có trọng lượng 700kg, chiều dài 4m, sải cánh 2,5m. Khác với nguyên mẫu MQM-107 có động cơ gắn phản lực dưới đáy thân UAV, Karrars lại sở hữu động cơ gắn phía trên thân.

Iran từng bị nghi đã chuyển cho lực lượng hồi giáo Hezbollah ở Lebanon.

Kaman 22

Kaman 22 (có nghĩa là Cung tên của quân đội 22) là mẫu UAV chiến đấu tầm siêu xa do Không quân Hồi giáo Iran phát triển, sản xuất. Mẫu UAV này ra mắt lần đầu vào năm 2021, được đánh giá cao khi trở thành UAV tấn công thân rộng đầu tiên của Iran có tầm hoạt động lên tới 3.000km, thời gian bay 24h ở trần bay 8.000m, có khả năng mang theo 300kg vũ khí.

5 mẫu UAV đáng gờm của Iran- Ảnh 8.

UAV Kaman 22 (Ảnh: IWN).

UAV Kaman 22 thường được giới quan sát quốc phòng phương Tây cho là bản sao chép từ mẫu MQ-1 Predator của Mỹ nhưng lại có phần đuôi hình chữ V vểnh lên trên thay vì cụp xuống dưới như MQ-1 Predator.

Ngoài ra, UAV Kaman 22 còn có hình dáng khá tương đồng với một số mẫu UAV khác cũng do Iran sản xuất như Shahed 129, Fotros và Hamaseh. Kaman 22 có kích thước khá lớn với chiều dài 6,5m, chiều cao 2,5m, sải cánh lên đến 17m cùng tổng khối lượng là 1.700kg.

Bên cạnh khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến đấu, Kaman 22 còn có thể đảm đương nhiệm vụ trinh sát, tác chiến điện tử cũng như phát hiện, ghi lại hình ảnh các mục tiêu từ xa, sử dụng đạn thông minh để đánh chặn hoặc sử dụng đạn dẫn đường bằng laser tiêu diệt hệ thống phòng không cùng các mục tiêu trên đất liền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.