Xã hội

5 người bị điện giật chết bên bè nuôi cá trên sông

03/06/2016, 11:30

Chủ lồng bè và bốn em nhỏ bị điện giật chết trong lúc chỉnh sửa cầu dẫn từ lồng cá dưới sông lên bờ.

5-nguoi-bi-dien-giat-chet-ben-be-nuoi-ca-tren-song

Vị trí đoạn sông ở thông Đông Xuyên, xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh nơi xảy ra vụ việc 5 người bị điện giật chết ven lồng nuôi cá bè.

Sáng 3/6, đại diện UBND huyện Yên Phong xác nhận, vụ tai nạn thương tâm làm 5 người bị điện giật chết ven bè nuôi cá lồng xảy ra lúc chiều tối 2/6 tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong. Thời điểm đó, 4 em Nguyễn Đắc Khải (SN 2002); Nguyễn Văn Phan (SN 2000); Nguyễn Đức Khôi (SN 2002); Trần Ngọc Quang (SN 2004) cùng trú tại thôn Đông Xuyên đang tắm dưới sông gần nhà, thì được anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1979), chủ lồng bè nuôi cá trên sông nhờ cùng chỉnh sửa cầu dẫn từ lồng cá dưới sông lên bờ.

Vụ tai nạn thương tâm khiến cả xóm nghèo bàng hoàng. Bốn em nhỏ tuổi chỉ từ 12-16 tuổi, có một em là cháu ruột, gọi anh Thủy bằng cậu, những em kia cũng có họ hàng. Nhận định ban đầu, có thể do hệ thống điện sinh hoạt trong căn chòi trông cá anh Thủy dựng trên bờ bị hở đoạn dây dẫn điện đến khu vực nuôi cá nên khi chỉnh sửa cầu, điện nhiễm xuống nước hoặc lồng cá làm cả 5 người đều bị điện giật chết”, đại diện UBND xã Đông Tiến bàng hoàng kể lại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Yên Phong đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng; các ban ngành đoàn thể của huyện hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng. Ngành giáo dục huyện Yên Phong, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.