Pháp đình

5 người trong gia đình ở An Giang lĩnh án vì tấn công người thi hành công vụ

24/02/2024, 19:44

Do không đồng ý việc thi công cầu phục vụ đi lại cho người dân, nên Phượng đã phân công những người trong gia đinh ngăn cản và tấn công lực lượng công an thi hành nhiệm vụ.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/2, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú (An Giang) gồm: Đỗ Thị Phượng (53 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Lê Thị Phân (25 tuổi)  2 năm 6 tháng tù; Đỗ Thị Đào (66 tuổi), Đỗ Thanh Nhàn (42 tuổi) 2 năm tù và Đỗ Thị Phiên (63 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) 2 năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

5 người trong gia đình ở An Giang lĩnh án vì tấn công người thi hành công vụ- Ảnh 1.

Nhiều người trong một gia đình lãnh án vì chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, năm 2019, được sự cho phép của UBND huyện Châu Phú (An Giang), Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thuận Trung thi công cầu kênh 12 đường Bắc Cây Dương, thuộc ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân.

Trong quá trình xây dựng, Đỗ Thị Phượng cùng gia đình nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công và yêu cầu bồi thường.

Khoảng 8h30 ngày 22/8/2023, khi công nhân làm cầu đến ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú thì Phượng, Nhàn, Phân và những người trong nhà đứng ra ngăn cản, không cho thi công và lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân.

5 người trong gia đình ở An Giang lĩnh án vì tấn công người thi hành công vụ- Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc gia đình chống người thi hành công vụ ở An Giang.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Phú đến hiện trường để giữ trật tự tại khu vực cho công nhân xây dựng cầu thì Phượng dùng cây rọi (dùng làm đuốc - PV) nhúng dầu rồi đốt lửa ném vào công nhân đang thi công.

Còn Nhàn lấy ống sắt, Phân múc nước sôi có pha mắm tôm tạt trúng vào một công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 31/8/2023, Phân, Đào, Phiên và Nhàn bị khởi tố điều tra. Riêng Phượng do bị bỏng trong lúc tấn công lực lượng chức năng nên đến ngày 27/10/2023 mới bị khởi tố điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.