Pháp đình

6 tỷ đồng "lại quả" cho cán bộ Sở GD&ĐT Thanh Hóa được chia như thế nào?

16/08/2023, 14:41

Tại phiên tòa, giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa khai đã bỏ 6 tỷ đồng để "cảm ơn" một số cán bộ ở Sở GD&ĐT.

Ngày 16/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa và các công ty, đơn vị liên quan.

img

Bị cáo Phạm Thị Hằng cùng các đồng phạm được dẫn vào phiên tòa.

Ở phần xét hỏi, trả lời trước HĐXX, tất cả 12 bị cáo đều khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng sự việc, không có bị cáo nào kêu oan.

Khi được hỏi về số tiền "cảm ơn", bị cáo Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa khai nhận toàn bộ 6 tỷ đồng đưa cho Nguyễn Văn Phụng, cựu Phó phòng tài chính - kế hoạch thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, là để "cảm ơn" các lãnh đạo, cán bộ của Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Số tiền này là tiền cá nhân của bị cáo Sơn, do kinh doanh bất động sản và chứng khoán mà có, không phải tiền của công ty.

Cáo trạng truy tố thể hiện sau khi "thông thầu" thổi giá các thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 21 tỷ đồng, Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa đã đến phòng làm việc "lại quả" cho Nguyễn Văn Phụng tổng cộng 6 tỷ đồng.

img

Rất nhiều người đến dự phiên tòa xét xử cựu giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Nhận tiền xong, Phụng đã chia cho Phạm Thị Hằng, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa 2,8 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỷ đồng; Lê Văn Cương 250 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng. Số tiền còn lại 300 triệu đồng, Phụng khai giữ lại cho Phòng tài chính - kế hoạch thuộc Sở GD&ĐT Thanh Hóa chi vào việc chung.

Sau khi vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vào cuộc điều tra, các bị cáo và những người liên quan đã nộp lại 10,6 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phạm Thị Hằng nộp khắc phục hậu quả 5 tỷ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa nộp lại 1,65 tỷ đồng; Lê Văn Cương 550 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng; Lê Thế Sơn 2 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (VKSND), năm 2020, Sở GD&ĐT Thanh Hóa triển khai thực hiện hai gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm 2020-2021 cho các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tổng giá trị hơn 119 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thị Hằng cùng thuộc cấp ở Phòng kế hoạch - tài chính Sở GD&ĐT Thanh Hóa: Lê Văn Cương; Trịnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Phụng; Bùi Trí Thức; Lê Thế Sơn (Giám đốc Công ty CP Sách và thiết bị trường học Thanh Hóa); Vũ Thị Ninh (Kế toán trưởng Công ty sách Thanh Hóa), Đặng Xuân Minh (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá BTC VALUE); Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên Công ty BTC VALUE); Hồ Thị Sáu (Giám đốc khối thẩm định III Công ty BTC VALUE); Nguyễn Duy Linh (Giám đốc Công ty Nam Anh); Bùi Việt Long (nguyên Phó phòng kinh doanh Công ty Hoàng Đạo) đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.