Thế giới giao thông

7 nước Địa Trung Hải yêu cầu EU hỗ trợ giải quyết người di cư

19/04/2014, 10:37

Ngoại trưởng 7 quốc gia châu Âu ở khu vực Địa Trung Hải nêu rõ EU cần đoàn kết với các nước Nam Âu trong việc ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp, thông qua việc hỗ trợ khoản tài chính lớn...

 Ngoại trưởng 7 quốc gia châu Âu ở khu vực Địa Trung Hải (Cyprus, Pháp, Hy Lạp, Italia, Malta, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha) nêu rõ EU cần đoàn kết với các nước Nam Âu trong việc ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp, thông qua việc hỗ trợ khoản tài chính lớn và có hiệu quả đối với các nước Địa Trung Hải.

Các tổ chức nhân đạo ước tính từ 17.000 đến 20.000 người di cư đã bị chết đuối tại vùng biển Địa Trung Hải trong hành trình đến châu Âu trong vòng 20 năm qua, tuy nhiên cả châu Phi và châu Âu đều gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này.

Một trong những thảm họa tồi tệ nhất đối với người di cư xảy ra khi chiếc thuyền chở người tị nạn phần lớn từ Somali và Eritrea bị chìm tại Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Lampedusa hồi tháng 10 năm ngoái khiến 366 người chết, theo Global Post.

Q.M 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.