Đời sống

70 vận động viên đội mưa đua vỏ lãi composite ở miền Tây

04/09/2023, 21:34

Cơn mưa không cản được những cú nước rút băng băng về đích trên sông ở Cần Thơ.

Chiều 4/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Cục Thể dục thể thao phối hợp tổ chức giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia lần thứ ba, năm 2023.

70 vận động viên đội mưa đua vỏ lãi composite ở miền Tây - Ảnh 1.

Các VĐV tranh tài quyết liệt.

Giải đấu năm nay thu hút khoảng 70 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài. Các VĐV đa phần là nông dân đến từ các địa phương ĐBSCL và TP.HCM.

Các VĐV thi đấu ở cự ly dài 600 m, sử dụng động cơ xăng 7HP. Những chiếc vỏ lãi composite dài 5,9 m, sử dụng chân vịt AB tập trung thi đấu trên rạch Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

70 vận động viên đội mưa đua vỏ lãi composite ở miền Tây - Ảnh 2.

Đây là hoạt động chào mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trong buổi chiều thi đấu, mưa lớn kéo dài nhưng các VĐV vẫn tranh tài sôi nổi. Nhiều VĐV thể hiện những kỹ thuật được ôn luyện thành thục, lướt băng băng trên mặt nước khiến người xem thích thú.

Sau những chặng tranh tài sôi nổi, VĐV thuộc huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) là Trần Bảo Hiếu và Lê Văn Thái lần lượt giành giải nhất và nhì; VĐV Đỗ Thanh Nghiêm (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) giành giải ba và VĐV Lê Minh Bằng của huyện Phong Điền giành giải tư.

VĐV giành giải nhất được nhận thưởng 50 triệu đồng, giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, cùng hiện vật cho mỗi giải là động cơ xăng Genesis-GS210 (7HP), vỏ lãi composite, chân vịt inox AB.

70 vận động viên đội mưa đua vỏ lãi composite ở miền Tây - Ảnh 3.

Các VĐV của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đạt được những giải cao trong giải đấu năm nay.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.