Thời sự Quốc tế

90.000 lính NATO bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

25/01/2024, 11:22

31 quốc gia thành viên NATO đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Ngày 24/1, tàu đổ bộ USS Gunston Hall (LSD 44) của Hoa Kỳ đã rời căn cứ nội địa ở Norfolk, bang Virginia. Đây là bước đi chiến thuật đầu tiên, khởi động cuộc tập trận quân sự Steadfast Defender 2024 có quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 90.000 lính đến từ 31 quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển, quốc gia đang trong tiến trình gia nhập NATO, dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/5.

Được lên kế hoạch trong hàng năm qua, Steadfast Defender 24 là phép thử đối với việc triển khai lực lượng nhanh chóng xuyên Đại Tây Dương để tăng cường phòng thủ của châu Âu. Đây cũng là lời khẳng định của Tướng Christopher Cavoli, Tư lệnh Đồng minh Tối cao của NATO về mục tiêu của cuộc diễn tập.

Mỹ, Thụy Điển và các nước NATO khác sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh (Ảnh: US Navy)

Mỹ, Thụy Điển và các nước NATO khác sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh (Ảnh: US Navy).

"Steadfast Defender 2024 là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh và lòng quyết tâm bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ các giá trị và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, ông Cavoli tuyên bố trước thềm khai mạc Steadfast Defender 2024.

Cuộc diễn tập chủ yếu mô phỏng và kiểm tra phản ứng của liên minh 31 quốc gia và Thụy Điển trước đòn tấn công từ đối thủ có năng lực quân sự tương đương một siêu cường thế giới, với bối cảnh tương tự tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay.

Các hoạt động sẽ diễn ra trên phạm vi rộng lớn, trải dài từ Bắc Mỹ đến rìa Đông Âu, với sự tham gia của hơn 50 chiến hạm hải quân, 80 tiêm kích quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu khác.

90.000 lính sẽ tham gia cuộc diễn tập Steadfast Defender 2024 (Ảnh: Reuters)

90.000 lính sẽ tham gia cuộc diễn tập Steadfast Defender 2024 (Ảnh: Reuters).

Trong bối cảnh NATO tiến hành tập trận quy mô lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko đã có bài phát biểu hôm 21/1, nhấn mạnh Steadfast Defender 2024 đánh dấu sự trở lại của liên minh này với các kế hoạch tổ chức Chiến tranh Lạnh.

Trước Steadfast Defender 2024, khối liên minh quân sự 31 quốc gia từng tổ chức hai cuộc tập trận lớn nhất lịch sử mang tên Reforger vào năm 1988 với hơn 125.000 lính tham gia và cuộc diễn tập Trident Juncture vào năm 2018, với sự tham gia của 50.000 lính.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.