Showbiz

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontinental 2023?

01/12/2023, 14:44

Á hậu Ngọc Hằng là một trong những cái tên cuối cùng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế trong năm 2023, được khán giả kỳ vọng sẽ mang về "cú B2B" cho nước nhà.

Cái bóng của chị Bảo Ngọc quá lớn, chị ấy quá giỏi nên sợ mọi người không ủng hộ mình

Đứng trước đàn chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đương kim hoa hậu Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa), Ngọc Hằng cũng phải chịu áp lực lớn khi nhận trách nhiệm intop cao và những yêu cầu khắt khe hơn hẳn.

Thể hiện tinh thần chinh chiến tại Miss Intercontinental 2023 - Hoa hậu Liên lục địa 2023, á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng mang theo hành trang với hơn 100 kg hành lý. 

Miss Intercontinental 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 27/11 và đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tại Sharm EI Sheikh, Ai Cập (tức rạng sáng 16/12 theo giờ Việt Nam).

Người thân, bạn bè ra sân bay tiễn Ngọc Hằng lên đường tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Trước đó, Miss Intercontinental vốn là cuộc thi không nhận được nhiều sự quan tâm của netizen Việt, chỉ cho đến khi hoa hậu Bảo Ngọc giành ngôi vị cao nhất vào năm 2022 thì cuộc thi này mới được biết đến rộng rãi hơn ở Việt Nam. Với sự thành công ở hiện tại của đàn chị, đây vừa là động lực lại vừa là áp lực đối với á hậu Ngọc Hằng.

Trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa hay còn gọi là Miss Intercontinental, á hậu 2 Ngọc Hằng chia sẻ: "Cái bóng của chị Bảo Ngọc quá lớn, chị quá giỏi nên tôi sợ rằng khi công bố tên của mình mọi người sẽ không ủng hộ. Nhận trọng trách này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho tôi trong hành trình sắp tới. Nhưng tôi sẽ dốc sức để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà".

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontimental 2023 - Ảnh 2.

Á hậu Ngọc Hằng và gia đình đạo diễn Hoàng Nhật Nam - CEO Kim Dung.

Nhìn nhận khách quan, Ngọc Hằng cũng hội tụ khá nhiều ưu điểm, trong số đó cũng có vài điểm giống với đàn chị Bảo Ngọc. Dễ nhận thấy nhất là khả năng giao tiếp tốt, tự tin, cùng cách trả lời chín chắn, thông minh của nàng hậu. 

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu năng khiếu nghệ thuật ấn tượng khi vừa biết hát, lại vừa biết nhảy chuyên nghiệp. Thậm chí, cô còn thành thạo bộ môn võ karate và từng đạt nhiều huy chương võ thuật. Ngọc Hằng đa tài đến mức chính Bảo Ngọc cũng phải thừa nhận rằng cô còn có nhiều điểm không giỏi bằng và giành nhiều lời khen có cánh đến Ngọc Hằng.

"Cá nhân tôi thấy Ngọc Hằng đã là một cô gái tài sắc vẹn toàn rồi. Em mình còn có thể vừa hát vừa nhảy, mình nhìn lại mình đâu có biết làm cái gì đâu. Nên tôi tin rằng Ngọc Hằng sẽ còn có nhiều cơ hội để tỏa sáng nữa", hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ.

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontimental 2023 - Ảnh 3.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Hằng cũng được coi là nàng hậu học giỏi với bảng thành tích dày đặc. Cô nhiều lần gây sốt mạng xã hội với những bức ảnh khoe đống giấy khen và huy chương nhiều đến mức không có chỗ để. Cô nàng còn gây ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, tự tin.

Ngọc Hằng sinh năm 2003 tại TP.HCM, hiện là sinh viên Đại học Western Sydney của Australia. Cô từng khiến người hâm mộ trầm trồ vì loạt thành tích thể thao nổi bật như: Nhị đẳng huyền đai môn Karate cấp quốc gia, huy chương đồng giải điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia, bằng chứng nhận huy chương đồng đấu đối kháng nữ Karate giải vô địch Karate trẻ của TP.HCM năm 2013...

Một trong những yếu tố giúp Bảo Ngọc chạm tay đến vương miện là tôi luôn làm rõ về nghĩa vụ của mình đối với thông điệp của cuộc thi Miss Intercontinental.
Đương kim Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022 Bảo Ngọc

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 còn đạt nhiều giải thưởng trong học tập như giải khuyến khích Olympic tiếng Anh trên Internet năm 2016, giải ba Nét ảnh tuổi thơ cấp thành phố 2016... Bên cạnh khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Ngọc Hằng còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontimental 2023 - Ảnh 5.

Ngọc Hằng và gia đình trước giờ bay đi Ai Cập.

Cô là thành viên của các dự án cộng đồng như dự án phi lợi nhuận hướng về người cao tuổi The Elderly of Saigon, dự án hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng ứng tuyển đến nhân tài trẻ VOCO Center... Bên cạnh đó, nàng hậu còn từng xuất hiện trong MV Việt Nam tái chế của ca sĩ Trọng Hiếu và tham gia sáng tác tranh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore.

Dù tuổi còn khá trẻ, song mỹ nhân genZ sở hữu kha khá thành tích tại sân chơi sắc đẹp. Á hậu 2 Ngọc Hằng đạt top 5 "Người đẹp biển", top 9 "Người đẹp Thể thao" cuộc Thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Đoạt danh hiệu Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam" bên cạnh giải thưởng phụ "Người đẹp tài năng" và top 3 "Người đẹp Thể thao".

Trong 1 phút mà mình mệt mỏi đó thì sẽ có một đại diện khác đang tập luyện để vượt hơn mình. Đừng nhìn vào quá trình mà hãy ghim trong đầu kết quả
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Ngọc Hằng còn được biết đến với thói quen ăn chay trường từ năm 2020. Ngọc Hằng cho rằng ăn chay tốt cho sức khỏe và giúp bảo vệ môi trường, duy trì tình yêu với chúng sinh.

Với sự thông minh, nhạy bén cùng khả năng ăn nói tốt, Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng thường xuyên thử sức với vai trò MC tại các sự kiện của nhà Sen Vàng. Có thể nói, để so sánh về tài, trí và sắc Ngọc Hằng hiện tại đều không thiếu cũng không thua kém đàn chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Khi thi quốc tế là mình đại diện cho cả 1 ê-kíp, biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, máu, nước mắt

Tuy nhiên, có đàn chị là đương kim Hoa hậu - Miss Intercontinental 2022 cũng không phải là thử thách dễ với Ngọc Hằng. Nhưng tin tưởng rằng với tài năng, sự đa tài cùng bản lĩnh của người đẹp 2003, cô vẫn là tia hy vọng sáng có thể tiến xa tại cuộc thi Miss Intercontinental 2023.

Đêm Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra ngày 15/12 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập. Trước thời điểm lên đường "đem chuông đi đánh xứ người", á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng đã có dịp gặp gỡ đương kim Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học hỏi kinh nghiệm chinh phục vương miện quốc tế từ đàn chị.

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontimental 2023 - Ảnh 7.

Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa).

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ về thời điểm vừa được công bố với vai trò đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2022, cô thừa nhận rằng mình chưa đủ trưởng thành, chưa hiểu được mình sẽ phải làm gì lúc đó. "Nhưng khi thi quốc tế là mình đại diện cho công sức của cả 1 ê-kíp. Biết bao nhiêu công sức, tiền bạc, máu, nước mắt. Mình không thể lãng phí những tâm huyết mà mọi người dành cho mình", nàng hậu bày tỏ.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng dành lời khuyên cho Ngọc Hằng, khi thi trong nước thì chiều cao, tiếng Anh có thể là lợi thế, song khi ra đấu trường quốc tế thì có rất nhiều người cao hơn, giỏi hơn. Những điều làm mình nổi bật ở cuộc thi quốc gia là chưa đủ. 

Cũng theo Bảo Ngọc, đàn em cần phải xác định mục đích của ngôn ngữ là để truyền tải, không phải cứ giỏi tiếng Anh là truyền đạt tốt bởi có thể có nhiều thí sinh giỏi hơn về kỹ năng này. Vì thế, thứ mình kiểm soát được đó chính là sự quyết tâm của bản thân.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Mariela Pepin, người đẹp Puerto Rico (trái), Á hậu 2 là Cecília Almeida, người Brazil (phải). (Ảnh: Miss Intercontinental)

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Mariela Pepin, người đẹp Puerto Rico (trái), Á hậu 2 là Cecília Almeida, người Brazil (phải). (Ảnh: Miss Intercontinental)

Đương kim Miss Intercontinental dẫn chứng, cô cũng từng yếu catwalk ở thời điểm đi thi trong nước. Nhớ lại trước đó cô và Ngọc Hằng từng cùng tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022, khi ấy Bảo Ngọc rất ngưỡng mộ kỹ năng trình diễn catwalk của Ngọc Hằng.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc cho biết đôi khi cô cũng cảm thấy đuối và quá tải khi thi quốc tế vào năm ngoái. Những lúc nản lòng, cô thường nghĩ rằng "Trong 1 phút mà mình mệt mỏi đó thì sẽ có 1 đại diện khác đang tập luyện để vượt hơn mình", "Đừng nhìn vào quá trình mà hãy ghim trong đầu kết quả" - cô khích lệ đàn em.

Ngoài ra, người đẹp quê Cần Thơ chia sẻ thêm, cô luôn thể hiện sự quyết tâm và kế hoạch rõ ràng trước ban giám khảo và việc thể hiện suy nghĩ của mình khi có cơ hội gặp ban giám khảo dù ở ngoài, ở vòng phỏng vấn kín hay là cơ hội ở phần thi ứng xử luôn là điều quan trọng nhất. 

Á hậu Ngọc Hằng có đủ sức kế thừa đàn chị Bảo Ngọc tại Miss Intercontimental 2023 - Ảnh 9.

Bảo Ngọc với dự án "Earth Day - Everyday" (tạm dịch: Ngày Trái đất mỗi ngày) với hoạt động thu cũ đổi mới "Green trade for start".

Bảo Ngọc cũng tiết lộ một trong những yếu tố giúp cô chạm tay đến vương miện là cô luôn làm rõ về nghĩa vụ của mình đối với thông điệp của cuộc thi Miss Intercontinental.

Hiện tại, Ngọc Hằng chia sẻ cô vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và luyện tập các kỹ năng. Mặc dù được khán giả đánh giá cao nhưng cô cho biết điều khiến bản thân lo lắng nhất vẫn là khả năng tiếng Anh và ứng xử. Cô tự đánh giá khả năng hiện tại chưa đủ xuất sắc.

Cộng đồng fan sắc đẹp Việt hiện đang rất kỳ vọng Lê Nguyễn Ngọc Hằng – cô gái giỏi giang, xinh đẹp sẽ tỏa sáng trên hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế, nối gót thành công của đàn chị là đương kim Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước đó.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng hô tên và catwalk

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.