Bóng đá

AFC ca ngợi màn ngược dòng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018

30/05/2022, 06:30
image

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhắc lại màn lội ngược dòng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại bán kết U23 châu Á 2018.

Chỉ còn ít ngày nữa, Giải U23 châu Á 2022 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Uzbekistan.

img

U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018

Trước thêm giải đấu, AFC đã điểm lại những trận cầu đáng nhớ nhất trong lịch sử.

Trong đó, AFC đã nhắc đến màn lội ngược dòng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Qatar tại bán kết giải U23 châu Á 2018.

Trang chủ AFC nhắc lại: “Sau khi vượt qua U23 Iraq ở tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu kịch tính trước U23 Qatar tại bán kết.

Afif đưa U23 Qatar vươn lên dẫn trước từ chấm 11m nhưng Quang Hải đã ghi dấu ấn với bàn gỡ hòa 1-1.

Almoez một lần nữa giúp U23 Qatar có lợi thế khi trận đấu chỉ còn 3 phút. Lúc này, nhiều người đã nghĩ về tấm vé vào chung kết cho đội bóng Tây Á. Thế nhưng, Quang Hải lại gỡ hòa với siêu phẩm đẹp nhất giải đấu.

Trên chấm luân lưu, Quang Hải chính là người sút hỏng đầu tiên nhưng 4 lượt tiếp theo các đồng đội của anh đã làm rất tốt và đưa U23 Việt Nam vào chung kết”.

AFC nhận định thêm: “Đây là lứa cầu thủ giàu tiềm năng của Việt Nam. Quang Hải là người truyền hứng và dẫn dắt toàn đội vượt qua những đội bóng lớn như Australia, Iraq hay Qatar.

Hành trình kỳ diệu này đã khiến hàng vạn người dân Việt Nam đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội nhà”.

Trở lại với VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Theo lịch, ngày 2/6, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ đá trận ra quân với U23 Thái Lan. Sau đó, đội bóng áo đỏ lần lượt chạm trán U23 Hàn Quốc (5/6) và U23 Malaysia (8/6).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.