Bóng đá

AFC cảnh báo các đội bóng tại vòng loại World Cup về sức mạnh của tuyển Việt Nam

15/11/2023, 19:09

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng, tuyển Việt Nam là đối thủ đáng gờm với các đội bóng còn lại tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Mới đây, AFC đã có bài viết khá dài để đánh giá về sức mạnh của các đội bóng tại bảng F trước vòng loại thứ hai World Cup 2026.

AFC bất ngờ cảnh báo các đội bóng tại vòng loại World Cup về sức mạnh của tuyển Việt Nam  - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam được AFC đánh giá cao tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Theo AFC, đây là bảng đấu rất khó lường và bất kỳ đội bóng nào cũng có cơ hội để lấy vé vào vòng loại thứ ba.

“Bảng F của vòng loại thứ hai World Cup 2026 có đủ các yếu tố để trở thành một bộ phim gay cấn khi cả 4 đội đều rất tự tin giành quyền đi tiếp”, AFC nhận định.

Theo AFC, Iraq lúc này là đội được đánh giá cao hơn cả bởi họ có thứ hạng FIFA tốt nhất bảng F. Nhưng AFC cũng cảnh báo đội bóng Tây Á không nên xem nhẹ các đối thủ còn lại.

Trong phần nhận xét về tuyển Việt Nam, trang chủ AFC cho rằng, đoàn quân của HLV Troussier là đối thủ nặng ký với cả 3 đội bóng còn lại ở bảng F. 

Tuyển Việt Nam lúc này là tập thể rất giàu kinh nghiệm và luôn ra sân với sự quyết tâm cao nhất.

“Iraq đặt mục tiêu có trận ra quân thành công trước Indonesia, nhưng điều này không dễ dàng. Sau đó, đại diện Tây Á sẽ phải đụng độ đội tuyển Việt Nam – đội bóng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á từng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 để trở thành một trong 12 đội mạnh nhất châu Á.

Vị trí số một trong khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến Iraq cùng các đội bóng còn lại dè chừng”, AFC nhấn mạnh.

Trong lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Troussier sẽ chạm trán Philippines (16/11). 5 ngày sau, thầy trò HLV Troussier trở về sân nhà tiếp đón Iraq.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.