Bóng đá

AFC lo bóng đá Việt Nam gặp khó hậu chia tay HLV Troussier

28/03/2024, 11:26

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Liên tiếp thua Indonesia, tuyển Việt Nam có thêm nỗi buồn cực lớnLiên tiếp thua Indonesia, tuyển Việt Nam có thêm nỗi buồn cực lớn

Tuyển Việt Nam tiếp tục tụt dốc trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thua cay đắng trước Indonesia tại sân Mỹ Đình.

Ngay trong đêm 26/3, VFF và HLV Troussier đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sau hơn 1 năm gắn bó.

AFC lo bóng đá Việt Nam gặp khó hậu chia tay HLV Troussier- Ảnh 2.

HLV Troussier chia tay tuyển Việt Nam chỉ sau hơn 1 năm gắn bó.

Sau quyết định này, AFC đã tỏ ra khá bất ngờ. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn mà bóng đá Việt Nam sẽ phải đối mặt sau khi chia tay vị chiến lược gia người Pháp.

“HLV Troussier rời vị trí này ngay lập tức và sự ra đi của ông diễn ra chưa đầy một năm kể từ thời điểm đảm nhận vai trò thay thế cho HLV Park Hang-seo.

Không những cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam gặp khó, sự ra đi của Troussier cũng khiến Việt Nam phải tìm kiếm HLV mới cho đội U23 Việt Nam.

Chưa đầy một tháng nữa, giải U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh, họ phải đối mặt với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Dù đã ra đi nhưng HLV người Pháp vẫn khiến bóng đá Việt Nam phải lo lắng”, AFC bày tỏ.

Trong cuộc đọ sức với Indonesia, dù có lợi thế sân nhà nhưng tuyển Việt Nam lại để thua chung cuộc 0-3.

Đây là trận thua thứ 10 trong 11 lần ra sân gần nhất của đoàn quân áo đỏ. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 20 năm không thua Indonesia trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam.

Cạnh đó, việc liên tiếp để thua đội bóng xứ Vạn đảo cũng khiến “Những chiến binh sao vàng” không còn nhiều cơ hội để lấy vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Không chỉ AFC, HLV Shin Tae-yong cũng kinh ngạc khi biết ông Troussier mất việc sau thất bại trước Indonesia.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho hay: “Quả thực, tôi rất hạnh phúc khi bầu không khí ở đội tuyển Indonesia rất tốt. Tuy nhiên, về mặt cá nhân, tôi không vui khi biết tin đồng nghiệp của mình mất việc.

Tôi hay bất cứ HLV nào khác cũng hiểu được sự khắc nghiệt của nghề HLV. Là người đứng đầu đội bóng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả không tốt của toàn đội".

Hiện HLV Troussier sẽ ở lại Việt Nam thêm ít ngày để hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng với VFF cũng như dọn dẹp tư trang cá nhân trước khi trở về Pháp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.