AFF Cup 2020

AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo tính sai một li, đi cả dặm?

20/12/2021, 07:00
image

HLV Park Hang-seo thực sự tính toán tới việc tránh người Thái ở bán kết AFF Cup 2020 nhưng không thành?

Trước lượt đấu cuối bảng B AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam xếp thứ 2 do kém Indonesia chỉ số phụ.

img

HLV Park Hang-seo trong một buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh VFF

Muốn chiếm ngôi đầu, thầy trò ông Park buộc phải thắng đậm Campuchia và mong Indonesia không thắng Malaysia hoặc thắng với tỷ số vừa phải.

Vế đầu Quang Hải và đồng đội đã làm được nhưng vế sau Indonesia lại không chiều lòng Việt Nam, họ giành thắng lợi 4-1 trước Malaysia, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.

Việc chỉ xếp thứ 2 khiến Việt Nam phải đối đầu Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo ở buổi họp báo sau trận thắng Campuchia nói rằng gặp người Thái hay đội nào cũng như nhau.

Tuy nhiên, nhìn cách bày binh bố trận khi Việt Nam đá với Campuchia, nhiều người dễ nhận thấy ông Park đang tính toán việc né Thái Lan.

Trước một Campuchia không mạnh, Việt Nam tung ra gần như những quân bài tốt nhất ở cả ba tuyến.

Đáng tiếc, các học trò của ông Park lại không thể ghi nhiều hơn 4 bàn thắng vào lưới đội bóng xứ chùa tháp.

Sau trận đấu nói trên, ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam không ăn mừng bởi Thái Lan rõ ràng là đối thủ rất đáng gờm.

Nên nhớ, dù chỉ tung đội hình phụ nhưng đội bóng dưới quyền HLV Polking vẫn dễ dàng hạ gục Singapore 2-0.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu đã muốn tránh Thái Lan, tại sao tuyển Việt Nam không ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia khi thế trận đang thuận lợi?

Đó là thời điểm đầu hiệp 2, khi sức ép từ hàng công Việt Nam khiến Campuchia hốt hoảng.

Việc chơi chùng xuống của đội bóng áo đỏ khiến HLV Honda và học trò trấn tĩnh, siết lại đội hình, không bị thua thêm ở những phút cuối.

Đây lại là thời điểm Việt Nam buộc phải có thêm bàn thắng bởi Indonesia đã ghi tới 4 bàn vào lưới Malaysia.

Hình dung tổng thể câu chuyện sẽ như thế này: HLV Park Hang-seo tung đội hình mạnh nhất để giành ngôi nhất bảng nhưng lại buông tay khi lợi thế mong manh. Tới khi không còn lợi thế thì việc vùng lên đã trở thành vô nghĩa.

Kết quả, Việt Nam vẫn phải gặp Thái Lan trong khi các trụ cột tiếp tục phải cày ải thêm một trận, không được dưỡng sức cho vòng 4 đội mạnh nhất.

Cộng thêm việc có ít hơn 1 ngày nghỉ, so với đội bóng xứ chùa vàng, tuyển Việt Nam rõ ràng gặp bất lợi khi quyết đấu.

Theo lịch, trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 23/12 và trận lượt về diễn ra ngày 26/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.