Kinh tế

Ai được tặng vé tàu hỏa, vé máy bay miễn phí để về quê ăn Tết?

24/01/2024, 17:07

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị hỗ trợ vé bay 0 đồng và vé tàu miễn phí cho hàng nghìn lao động có kết quả làm việc tốt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 19.000 phần quà trao cho người lao động

Trong dịp Tết sắp đến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) đã bố trí trên 19.000 phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng lương thực, cũng như các sản phẩm thiết yếu khác được trao cho đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Dịp này, Tổng Liên đoàn cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực tài chính và nguồn kết dư của các năm trước để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn dành một nguồn lực khoảng trên 500.000 tỷ đồng để tặng tiền mặt 50.000.000 đồng cho hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn lao động tại các địa phương, nhất là với các địa bàn tập trung đông lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng dành một nguồn lực nhất định để chăm lo, hỗ trợ thêm cho công nhân.

Ai được tặng vé tàu hỏa, vé máy bay miễn phí để về quê ăn Tết?- Ảnh 1.

Tổ chức Công đoàn còn dành một nguồn lực khoảng trên 500.000 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 1 triệu đoàn viên mỗi suất quà 500.000 đồng.

Tại Hà Nội, Liên đoàn lao động thành phố hỗ trợ 1 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Đối tượng được nhận hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút; người lao động ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, không có tiền thưởng Tết.

Tổng số lao động được hỗ trợ dự kiến khoảng 20.000 người. Trong đó, công đoàn cấp trên trực tiếp chuyển khoản 1 triệu đồng/người cho 15.000 lao động. Lãnh đạo Trung ương, thành phố và Liên đoàn lao động thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết, tặng quà cho 5.000 người, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng.

Tại TP. HCM, thành phố cũng hỗ trợ 700.000 đồng tiền mặt và suất quà trị giá 300.000 đồng cho người lao động.

Hàng nghìn vé tàu hỏa, máy bay miễn phí

Ngoài hỗ trợ bằng tiền, dịp Tết này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức các chương trình chăm lo khác cho người lao động như Tết Sum vầy, chợ Tết công đoàn… với nhiều hỗ trợ thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", Tổng Liên đoàn tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí người lao động về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

"Chúng tôi đã làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đăng ký các chuyến tàu công đoàn đưa đoàn viên, người lao động làm việc miền Nam về quê ở các tỉnh phía bắc để đón Tết. Với số lượng 2.000 người, sau khi ăn Tết xong sẽ tiếp tục được đón trở vào miền Nam để tham gia sản xuất", Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn đã làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Hãng hàng không Vietjet Air bố trí 3 chuyến bay 0 đồng chở công nhân về quê ăn Tết. Dự kiến, những công nhân làm việc ở các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh thành phía bắc, với điểm đến là sân bay ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng và Hà Nội.

Chúng tôi đã làm việc với Đường sắt Việt Nam và các hãng hàng không, sắp xếp phòng đón tiếp công nhân, người lao động trước khi lên tàu hoặc máy bay về quê ăn Tết cũng như có thiệp chúc mừng năm mới, giao lưu để tạo ra bầu không khí sôi nổi.
Ai được tặng vé tàu hỏa, vé máy bay miễn phí để về quê ăn Tết?- Ảnh 2. Ông Phan Văn Anh - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Khi công nhân, người lao động ra bắc, Tổng Liên đoàn sẽ chỉ đạo LĐLĐ các tỉnh, các ban của Tổng Liên đoàn phối hợp cùng với một số nhà tài trợ đón tại các sân ga hoặc sân bay. Tại đây, mỗi công nhân, người lao động tiếp tục được tặng thêm một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Đoàn viên, người lao động được xem xét hỗ trợ miễn phí 1 vé khứ hồi (về quê và quay trở lại làm việc) khi đạt đủ các tiêu chí sau:

+ Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp, địa phương nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức.

+ Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đã được tặng thưởng Bằng khen và các giải thưởng của Tổng Liên đoàn; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương của Chủ tịch nước trong giai đoạn 2018 – 2023.

+ Từ 3 năm trở lên chưa về quê đón Tết.

+ Đăng ký với CĐCS hoặc công đoàn cấp trên cơ sở.

Mỗi đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng này được đi kèm không quá 2 người thân (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Trường hợp đặc biệt do Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

Đoàn viên, người lao động đáp ứng các tiêu chí trên và có 2 năm trở lên chưa về quê đón Tết sẽ được hỗ trợ 1 vé tàu hỏa khứ hồi miễn phí. Ngoài ra, mỗi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đi kèm không quá 2 người thân (chồng/vợ, bố, mẹ, con). Các trường hợp đi kèm được hỗ trợ 50% giá vé. Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm xét duyệt, đề xuất các trường hợp này.

Nhiều hoạt động phúc lợi khác bên cạnh lương thưởng cũng được các liên đoàn lao động phối hợp với các doanh nghiệp, Bộ Công thương để tổ chức các phiên chợ quê, đưa hàng hóa bình ổn đến khu công nghiệp với mong muốn đem đến một cái Tết ý nghĩa, trọn vẹn cho người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn cũng phối hợp với một số ngân hàng tặng 201.000 voucher mệnh giá 300.000 đồng/cái cho các đoàn viên, người lao động để tham gia mua sắm trên Chợ Tết công đoàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và online qua các sàn thương mại điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.