Thời sự Quốc tế

Ấn Độ: Tàu không có người điều khiển, lao vun vút 100km/h suốt 70km

26/02/2024, 15:16

Đoàn tàu kéo theo 53 toa đã lao vun vút với tốc độ gần 100km/h suốt quãng đường hơn 70km trong tình trạng không có người điều khiển.

Ngày 25/2, truyền thông Ấn Độ đưa tin một đoàn tàu kéo theo 53 toa chở đá dăm chạy trên đường ray trong tình trạng không có người điều khiển với tốc độ gần 100km/h suốt quãng đường hơn 70km.

Cụ thể đoàn tàu khi đến ga Kathua ở bang Jammu và Kashmir phía bắc Ấn Độ thì dừng lại để đổi lái tàu. Sau khi khởi động đoàn tàu, người lái tàu lại bỏ đi đâu đó nhưng quên hãm phanh tay. Vì con tàu đang ở đoạn dốc nên đã tự chuyển động trong khi khoang lái không có người.

Đoàn tàu lao với tốc độ hơn 100km/h suốt quãng đường 70km trong tình trạng không có người điều khiển. (Ảnh: India Times)

Đoàn tàu lao với tốc độ hơn 100km/h suốt quãng đường 70km trong tình trạng không có người điều khiển. (Ảnh: India Times)

Đoàn tàu đã tăng tốc tới 100km/h, đi quãng đường hơn 70km rồi mới dừng lại ở ga Unchi Bassi (bang Punjab) vì có các bao cát chặn lại.

Theo video chia sẻ từ các nhân chứng, đoàn tàu kéo theo nhiều toa chở hàng, đi với tốc độ rất cao mà không có người điều khiển.

Ông Ashok Kumar, Phó thanh tra Cảnh sát Đường sắt Quốc gia cho biết, khi xảy ra sự việc các quan chức và nhân viên đường sắt được đặt trong tình trạng báo động dọc tuyến đường, nhằm đảm bảo an toàn tại tất cả điểm giao cắt với đường sắt.

Tính đến hiện tại, không có thương vong nào ghi nhận trong suốt thời gian xảy ra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó tập trung vào yếu tố an toàn kĩ thuật khi tàu dừng tại ga Kathua.

Một nhân chứng ghi lại cảnh đoàn tàu lao vun vút không có người điều khiển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.