An ninh hình sự

Anh trai lĩnh án tử, em tiếp tục đi cướp giật tài sản

16/04/2024, 15:04

Sau khi bị bắt vì cướp giật điện thoại, Đinh Văn Tuân và Nguyễn Trọng Chiến khai họ còn gây ra 4 vụ cướp khác và một vụ trộm cắp tài sản ở Hà Nội.

Ngày 16/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Tuân (SN 2001, trú huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Trọng Chiến (SN 2000, ở Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Liên quan vụ án, Lê Văn Nam (SN 2001, ở quận Bắc Từ Liêm) bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo buộc, tối 31/3, Tuân lái xe máy đi lượn lờ quanh phường Thượng Cát, Bắc Từ Liêm tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đến khu vực đường Kỳ Vũ, anh ta thấy hai phụ nữ ngồi trên xe máy nên bám theo.

Anh trai lĩnh án tử, em tiếp tục đi cướp giật tài sản- Ảnh 1.

Đinh Văn Tuân (trái) và Nguyễn Trọng Chiến.

Khi cô gái ngồi sau xe sử dụng điện thoại di động, Tuân áp sát rồi giật điện thoại và nhanh chóng bỏ chạy về nhà Nguyễn Trọng Chiến để ẩn náu.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm lập tức truy xét và xác định đối tượng gây án là Đinh Văn Tuân.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Tuân cùng Nguyễn Trọng Chiến còn gây ra 4 vụ cướp khác và một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Hai tên cướp khai quen nhau từ trước nên sau khi Tuân đến nhà Chiến, họ rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sau khi gây án, họ mang một số tang vật bán cho Lê Văn Nam. Đối tượng Nam biết đây là tài sản gian, song vẫn đồng ý tiêu thụ để hưởng tiền chênh lệch.

Đáng chú ý, Đinh Văn Tuân là em trai Đinh Văn Giáp (kẻ chủ mưu vụ giết nam sinh làm nghề xe ôm, cướp tài sản) bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ vào năm 2018. Đầu tháng 10/2020, Giáp và đồng phạm Đinh Văn Trường bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Ngoài ra, năm 2019, Đinh Văn Tuân từng bị Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tuyên phạt một năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tối 26/9/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường chơi game hết tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế xe ôm. Khuya hôm đó, họ đi bộ đến cổng bến xe Mỹ Đình rồi thuê nam sinh Nguyễn Cao S (hành nghề xe ôm) chở về khu vực phường Cổ Nhuế.

Đến gần khu vực Học viện Cảnh sát, Giáp dùng dao bấm đâm gục anh S rồi cướp điện thoại và xe máy của nạn nhân. Sau đó, họ sử dụng xe máy cướp được bỏ trốn về Yên Bái. Sau 5 ngày gây án, Giáp và Trường bị công an bắt giữ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.