Xã hội

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão

06/05/2023, 16:21

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão. Cơn áp thấp đầu tiên này không có gì bất thường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đầu giờ chiều nay 6/5, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 290km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đến 1h ngày mai (7/5), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/giờ. Cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Đông Đông Nam với cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông.

img

Hướng đi của đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên

Dự báo trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 1h ngày 8/5, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 100km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng nhận định, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đây là đợt áp thấp nhiệt đới đầu tiên, không có gì bất thường.

Trong khoảng 2 - 3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, trên các vùng biển sẽ có sóng và gió rất mạnh, gây nguy hiểm cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới để kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.