360 độ thể thao

ASIAD 19 ngày 1/10: Đoàn Thể thao Việt Nam hụt HCV trong gang tấc

01/10/2023, 20:45

Đội cờ tướng Việt Nam để thua Trung Quốc trong trận chung kết nội dung đồng đội nam nữ môn cờ tướng ASIAD 19.

Tối 1/10, đội tuyển cờ tướng Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nam nữ gặp chủ nhà Trung Quốc.

ASIAD 19 ngày 1/10: Đoàn Thể thao việt nam hụt HCV trong gang tấc  - Ảnh 1.

Thành Bảo trong trận chung kết nội dung đồng đội nam nữ.

Ở trận chung kết, Việt Nam tung ra đội hình với ba cái tên là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến.

So với trận thua Trung Quốc ở vòng loại, đội Việt Nam có một thay đổi khi Nguyễn Thành Bảo thay Nguyễn Minh Nhật Quang.

Trong khi đó, 3 kỳ thủ Trung Quốc tham dự trận chung kết là Zhao Xinxin, Wang Yang và Wang Linna.

Ở thể thức cờ chậm, hai VĐV Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến đều để thua nên đội cờ tướng Việt Nam nhận thất bại chung cuộc trước Trung Quốc.

Dù vậy, tấm HCB ở nội dung đồng đội nam nữ môn cờ tướng cũng được xem là thành công với đoàn Thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương duy nhất đoàn Thể thao Việt Nam có được trong ngày thi đấu 1/10.

Tối cùng ngày, niềm hy vọng ở môn điền kinh là Nguyễn Thị Oanh đã tham dự chung kết chạy 1500m.

Đáng tiếc, VĐV Việt Nam chỉ cán đích thứ 7 và không giành huy chương. Trong khi đó, VĐV Yavi Winfred Mutile (Bahrain) đã giành được HCV.

Ít phút sau, Lương Đức Phước cũng không thể gây bất ngờ ở nội dung 1500m nam khi về đích thứ 11/12 với thành tích 3 phút 51,65 giây.

Về nhất nội dung này là VĐV Mohamad Al garAlg (Qatar) với thành tích 3 phút 38,36 giây, Ajay Kumar Saroj (Ấn Độ, 3 phút 38,94 giây) và Jinson Johnson (Ấn Độ, 3 phút 39,74 giây).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.