Du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô

22/03/2024, 11:56

Lễ hội Dinh Cô năm nay với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, các hội thi dân gian độc đáo, hấp dẫn, sau 5 ngày đã thu hút 217.000 người tham dự.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 1.

Ngày 21 và 22/3, phần chính của lễ hội Dinh Cô (Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) năm 2024 đã diễn ra với lễ nghinh Bà Thủy thần nhập điện (rước bài vị Cô về dinh) và nghi lễ cúng Cô (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 2.

Để triển khai nghi lễ này, các ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy quay hướng ra biển làm lễ nghinh Cô, hương thân phụ lão bê nhang đèn rước Cô về dinh (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 3.

Trong cờ trống vang trời, xa xa đoàn ghe thuyền nối nhau ra khơi. Khi ra khơi được khoảng 2-3 hải lý sẽ bắt đầu nghi lễ rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 4.

Ở trên bờ, đông đảo ngư dân, du khách tập trung tại bãi biển Long Hải ngay đối diện Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô để chờ đón đoàn nghinh Cô (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 5.

Sau đó, ghe dẫn đầu rước bài vị Cô từ ngoài biển trở vào cập bờ và các đội lân - sư - rồng, đội chiêng trống, đội rước cờ, đội học trò lễ cùng các hương chức, ban tế tự Dinh Cô rước bài vị Cô vào dinh (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 6.

Theo Ban Quản lý các Khu Du lịch huyện Long Điền, năm nay mặc dù lễ chính của lễ hội Dinh Cô diễn ra các ngày trong tuần nhưng lượng khách đổ về tham gia lễ hội khá đông. Tính đến ngày 21/3, lễ hội đã thu hút hơn 217.000 lượt khách, tăng 17,2% so với năm 2023, doanh thu khoảng 69,4 tỷ đồng (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 7.

Điều đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội lần này là trước khi nhập nghi lễ rước Cô về dinh, đoàn rước đi qua cầu rước Long Vị (cây cầu tâm linh). Ảnh: Long Điền.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 8.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao để phục vụ du khách đến tham quan gồm: chương trình sân khấu tái hiện lịch sử hình thành di tích lịch sử - văn hóa Dinh Cô và Mộ Cô, chương trình đơn ca tài tử. Bên cạnh đó, còn có các hội thi dân gian của ngư dân vùng biển như: Đan lưới, cột lưới, đi cà kheo trên cát, ném còn, thả diều bãi biển. Đặc biệt, địa phương phối hợp tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nam, nữ… (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 9.

Lễ hội năm 2024 sẽ kéo dài từ ngày 17/3 đến ngày 25/3 (nhằm ngày mùng 8/2 âm lịch đến ngày 16/2 âm lịch) tại Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô, Mộ Cô, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Trong đó, các phần hội chính sẽ bắt đầu từ 21/3 đến 25/3 (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 10.

Lễ hội Dinh Cô là một trong những lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng biển Nam bộ. Lễ hội được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 2/2023. Lễ hội có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an và cầu cho ngư dân được mùa biển thuận lợi, góp phần giữ gìn sự phong phú, đa dạng kho tàng của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (Ảnh: Long Điền).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 200.000 lượt du khách nô nức tham dự lễ hội Dinh Cô- Ảnh 11.

Theo lãnh đạo địa phương, nhờ rút kinh nghiệm từ những năm trước và công tác chuẩn bị được chu đáo nên lễ hội năm nay diễn an toàn, trật tự, thành công. Lượng khách tăng cao và nhiều du khách hài lòng khi tham gia lễ hội (Ảnh: Long Điền).

Siết chặt giao thông thủy dịp lễ hội Nghinh Ông Sông ĐốcSiết chặt giao thông thủy dịp lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (Cà Mau) diễn ra trong ba ngày (14-16/2 Âm lịch). Việc đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa được địa phương đặc biệt quan tâm.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.