Bất động sản

Ba Vì: Người dân hiến hơn 1 triệu m2 đất mở đường

30/09/2023, 22:28

Hôm nay (30/9), UBND huyện Ba Vì tổ chức lễ Công bố và đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba và chào mừng Kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Ba Vì.

Nhà nước đầu tư vật liệu, người dân góp đất, góp công

Tại buổi lễ, Chủ tịch huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đã thông tin nhiều kết quả trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển nông thôn mới.

Ba Vì: Người dân hiến hơn 1 triệu m2 đất mở đường - Ảnh 1.

Đường giao thông nông thôn Ba Vì ngày càng to đẹp.

Cụ thể như: Phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới của 30/30 xã năm 2012; bố trí và huy động vốn thực hiện đầu tư với hơn 9.943 tỷ đồng.

Phát huy tiềm năng du lịch, thu hút trên 2,5 triệu lượt khách/năm, đem lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 người.

Thu nhập bình quân toàn huyện Ba Vì năm 2022 đạt 55,6 triệu đồng/người/năm (tăng 43,1 triệu đồng so với năm 2010)....

Hoạt động phát triển hạ tầng, hạ tầng giao thông, kết nối xác xã miền núi với trung tâm huyện, kết nối huyện với Thủ đô và các tỉnh huyện lân cận được huyện Ba Vì chú trọng và xác định là nhiệm vụ cấp bách.

Theo đó, từ 2015 đến 2022, thành phố Hà Nội đã đầu tư cho Ba Vì 3.096 tỷ đồng. Ngân sách huyện chi 641,3 tỷ đồng để hoàn thành nhiệm cụ cấp bách.

Hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm cấp huyện được hoàn thành, khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao như: tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài kết nối Hà Nội với các khu du lịch và vùng sản xuất nông nghiệp, các xã như: Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh, Minh Quang, Khánh Thượng.

Tuyến đường tỉnh lộ 411, 412, 414, đường Khoang Xanh - Ao Vua. 100% đường huyện được nhựa hóa, cứng hóa.

Ba Vì: Người dân hiến hơn 1 triệu m2 đất mở đường - Ảnh 2.

Ba Vì mở đường với chủ trương, Nhà nước đầu tư vật liệu, người dân góp đất, góp ngày công.

Trong đó 22/37 tuyến đường huyện được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải. Hơn 128 km đường điện chiếu sáng được đưa vào sử dụng.

Cùng với các công trình của tỉnh lân cận như Phú Thọ, Vĩnh Phúc như cầu Đồng Quang, Văn Lang, huyện Ba Vì có hệ thống giao thông tương đối tốt, phục vụ phát triển kinh tế thuận lợi.

Huyện Ba Vì cũng đã phát động thành công phong trào hiến đất mở đường. Đến nay, người dân huyện Ba Vì đã hiến 206.000m2 đất thổ cư, 1 triệu m2 đất nông nghiệp và hàng chục nghìn ngày công lao động để mở đường. 

Công tác này vẫn đang được tiếp tục phát huy, nhân rộng trong chương trình nông thôn mới nâng cao.

Ba Vì tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho hay, giai đoạn đầu, bình quân mỗi xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, 31 xã chưa có đồ án quy hoạch xã nông thôn mới, quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu sự gắn kết đồng bộ...

Ba Vì: Người dân hiến hơn 1 triệu m2 đất mở đường - Ảnh 3.

Chủ tịch huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Ba Vì có kết quả ngày hôm nay là sự, đoàn kết, đồng lòng, công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, bài bản từ huyện tới cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nội lực toàn dân, tạo ra những đột phá trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Ba Vì.

Đón nhận Huân chương lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Ba Vì và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới;

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì khẳng định, Ba Vì tiếp tục thực hiện các chương trình của Bộ Chính trị, Chính Phủ, Thành Ủy Hà Nội trong xây dựng, phát triển nông thôn mới, phát triển Thủ đô Hà Nội.

Ba Vì: Người dân hiến hơn 1 triệu m2 đất mở đường - Ảnh 4.

UBND huyện Ba Vì tổ chức lễ Công bố và đón nhận quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động hạng Ba và chào mừng Kỷ niệm 55 năm thành lập huyện Ba Vì.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ lập và triển khai quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của các xã. Khớp nối các quy hoạch ngành, đồng bộ với quy hoạch vùng.

Duy trì các tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt, rà soát để bổ sung, điều chỉnh đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để sớm đạt được.

"Huyện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh chăm lo, phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường khu vực nông thôn. 

Huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư vào huyện. Đồng thời tăng cường quản lý sau đầu tư để phát huy giá trị của công trình", ông Đỗ Mạnh Hưng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.