Thời sự Quốc tế

Em gái ông Thaksin được tuyên trắng án

04/03/2024, 15:04

Bà Yingluck Shinawatra đã được tuyên trắng án sau cáo buộc lạm dụng quyền lực trong chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ với tổng vốn vay gần 60 tỷ USD (tương đương 1,4 triệu tỷ đồng).

Ngày 4/3, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên trắng án cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra và 5 nghi phạm khác trước các cáo buộc lạm dụng quyền lực trong chiến dịch “Con đường tới tương lai Thái Lan 2020” (Roadshow to Thailand’s Future 2020) trị giá 240 triệu baht (170 tỷ đồng) nhằm thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 2.000 tỷ baht (1,4 triệu tỷ đồng) của chính phủ Thái Lan dưới thời bà Yingluck lãnh đạo.

Bộ phận Hình sự của Tòa án Tối cao dành cho những người nắm giữ các chức vụ chính trị đã biểu quyết với 9/9 phiếu bầu nhất trí bà Yingluck vô tội. Do đó tòa ra phán quyết không nhận thấy bất cứ ý đồ thiên vị bên nào trong việc triển khai các dự án quan hệ công chúng chính phủ.

Tòa án cũng hủy lệnh bắt giữ bà Yingluck đã ban hành vào năm 2022.

Bà Yingluck Shinawatra đã được tòa tuyên trắng án (Ảnh: AFP)

Bà Yingluck Shinawatra đã được tòa tuyên trắng án (Ảnh: AFP)

Trước đó vào năm 2022, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia đã buộc tội cựu thủ tướng Yingluck, cựu Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Niwatthamrong Boonsongpaisan, Tổng thư ký Suranand Vejjajiva và các công ty Matichon PLC, Siam Sport Syndicate PLC.

Các cá nhân và công ty trên bị truy tố do liên quan đến quy trình lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng 240 triệu baht tài trợ chiến dịch truyền thông “Con đường tới tương lai Thái Lan 2020” đã triển khai từ năm 2013, nhằm thúc đẩy các dự án phát triển cơ sở hạ tầng với tổng vốn vay đầu tư lên tới 2.000 tỷ baht.

Cụ thể, bà Yingluck, ông Niwatthamrong và ông Suranand đã bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để ưu ái hai công ty Matichon PLC và Siam Sport Syndicate PLC trúng thầu, thay vì kêu gọi đấu thầu rộng rãi.

Từ đó, bà Yingluck, ông Niwatthamrong và ông Suranand đã ký hợp đồng với hai công ty nhằm thực hiện chiến dịch của chính phủ ở 12 tỉnh không thông qua đấu thầu.

Khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng đạo luật cho phép chính phủ vay khoản tiền lên tới 2.000 tỷ baht là vi hiến, chiến dịch truyền thông đã bị hủy bỏ. Theo Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia, chính phủ của bà Yingluck đã lãng phí khoản tiền 240 triệu baht chi cho chiến dịch.

Bà Yingluck cũng bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng trong chương trình hỗ trợ lúa gạo cho nông dân, gây thiệt hại hơn 500 tỷ bath (tương đương gần 400 nghìn tỷ đồng) (Ảnh: Reuters)

Bà Yingluck cũng bị cáo buộc liên quan tới tham nhũng trong chương trình hỗ trợ lúa gạo cho nông dân, gây thiệt hại hơn 500 tỷ bath (tương đương gần 400 nghìn tỷ đồng) (Ảnh: Reuters)

Trước đó vào tháng 12/2023, Bộ phận Hình sự của Tòa án Tối cao dành cho những người nắm giữ các chức vụ chính trị cũng đã tuyên trắng án cho bà Yingluck Shinawatra về cáo buộc sai phạm trong bổ nhiệm và chuyển giao chức vụ Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) năm 2011.

Bà Yingluck Shinawatra, 57 tuổi, đã ra nước ngoài lưu vong kể từ tháng 8/2017. Bà không xuất hiện trước tòa để nghe phán quyết về cáo buộc thiếu trách nhiệm trong chương trình hỗ trợ gạo cho nông dân, gây thiệt hại ít nhất 500 tỷ baht (gần 400 nghìn tỷ đồng). Bà đã bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam cho vụ việc trên và lệnh bắt giữ liên quan tới cáo buộc này vẫn còn hiệu lực.

Trong khi đó, anh trai bà là ông Thaksin, cựu thủ tướng Thái Lan từ năm 2001-2006, đã trở về nước vào tháng 8/2023 sau hơn 15 năm lưu vong. Ông ngay lập tức bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi đương nhiệm thủ tướng, nhưng sau đó được Hoàng gia Thái Lan ân xá xuống chỉ còn 1 năm tù và cuối cùng được tha bổng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.