Đời sống

Bạc Liêu: Bãi rác Tân Tạo quá tải, ô nhiễm môi trường nhiều năm được xử lý thế nào?

29/08/2023, 10:57

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tân Tạo (Bạc Liêu) đang được xử lý bằng chế phẩm sinh học, phun xịt tăng gấp 4 lần so với bình thường. Hiện đã có nhà đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn 200 tấn/ngày đêm.

Liên quan đến bãi rác Tân Tạo (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân quanh khu vực, sáng 29/8, tại hội nghị đối thoại chủ tịch UBND tỉnh với nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Hoàng Thoại, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu đã thông tin về vấn đề này.

Bạc Liêu: Bãi rác Tân Tạo ô nhiễm môi trường được xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện nay, bãi rác Tân Tạo (Bạc Liêu) đang quá tải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường được tăng cường xử lý mùi hôi bằng chế phẩm sinh học, phun xịt tăng gấp bốn lần so với bình thường.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thoại, UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu tăng cường xử lý mùi hôi tại bãi rác Tân Tạo bằng chế phẩm sinh học, phun xịt tăng gấp bốn lần so với bình thường.

Đồng thời, tăng cường xử lý nước thải tại bãi rác, gia cố các khu vực có khả năng rò rỉ nước thải, rò rỉ rác ra ngoài môi trường xung quanh; báo cáo đánh giá công tác môi trường định kỳ.

"Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên, chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm với mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng", ông Thoại thông tin.

Cũng theo ông Thoại, UBND tỉnh đã công nhận một công ty là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án trên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các bước xử lý tiếp theo, sớm đưa Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày đêm đi vào hoạt động.

Bạc Liêu: Bãi rác Tân Tạo ô nhiễm môi trường được xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, bãi rác Tân Tạo (diện tích khoảng 2ha, cao khoảng 15m) đã quá tải nhiều năm qua, hiện đang được che bạt trùm lên trên để hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đang sử dụng phần diện tích đất dự phòng (khoảng 8.000m2) để chứa rác, nhưng cũng đang trong tình trạng quá tải.

Đối với vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại khu vực kênh Tân Tạo, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh tăng cường xử lý mùi bằng chế phẩm sinh học phun xịt, tăng liều lượng gấp bốn lần so với bình thường.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ đầu tư xây dựng thêm một ô chôn lấp rác, cải tạo hệ thống xử lý nước thải của bãi rác và đào mương thoát nước rỉ rác (có lót bạt) bao quanh, nhằm ngăn nước rỉ rác tràn ra ngoài.

Được biết, năm 2014, UBND tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép đầu tư Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác, công suất 245 tấn rác/ngày cho Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, nhà đầu tư này triển khai "ì ạch" nên đã bị rút giấy phép.

Sau đó, dự án được đấu thầu lại và Công ty TNHH Sa Mạc Xanh đã trúng thầu và tổ chức lễ khởi công vào ngày 31/5/2019. Đến nay, dự án này vẫn giậm chân tại chỗ khiến người dân rất bức xúc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.