Y tế

Bắc Ninh: Ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19 ở huyện Thuận Thành

11/05/2021, 07:15

Sau 6 ngày cách ly, phong tỏa huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, cơ quan chức năng đã ghi nhận 97 ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch lớn nhất nước.

img

Nhân viên y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Mao Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Sáng nay (11/5), Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng vừa ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới tại ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Sau 6 ngày phát hiện, cách ly, nhất là UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định phong tỏa toàn bộ huyện Thuận Thành từ chiều 9/5 để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hơn 182.000 công dân.

Đến nay, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm được hơn 14.000 mẫu bệnh phẩm, qua đó ghi nhận 97 ca nhiễm bệnh tại ổ dịch này. Khu vực này trở thành ổ dịch có số ca nhiễm bệnh lớn nhất cả nước tại thời điểm hiện tại.

Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa đã có thư kêu gọi tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Theo đó, Sở Y tế Bắc Ninh kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngành Y đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân hay dân y, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các y, bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh này đang tích cực truy vết các trường hợp F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiêm để sàng lọc, phát hiện các ca nhiễm mới trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.