Chính trị

Bãi nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

04/03/2024, 16:08

Do đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam và Ban Bí thư Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng nên chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị bãi nhiệm chức danh.

Sáng 4/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bãi nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình- Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình và Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Anh Thư.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang xem xét và biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026), bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND An Giang đối với ông Trần Anh Thư.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Bãi nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Bình bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam liên quan đến vụ khai thác cát trái phép diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1964) là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo. Sau đó, ông làm Bí thư Thị ủy Tân Châu, rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ tháng 5/2019, ông Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngày 25/12/2023, ông Bình bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ án khai thác cát lậu.

Ông Bình bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới (An Giang).

Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Liên quan vụ án, trước đó ngày 24/8/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang để điều tra tội nhận hối lộ.

Ông Thư bị cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất. Cùng bị khởi tố, bắt tạm về tội danh này còn có ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 22 người, trong đó có 7 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Trung tâm quan trắc, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ.

Bãi nhiệm chức danh chủ tịch tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình- Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Anh Thư để điều tra tội nhận hối lộ.

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, bị điều tra tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 cát cung cấp cho bốn công trình thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, trị giá tạm tính 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3 này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, ông Bình cùng đồng phạm thông qua các công ty trung gian do mình thành lập để quản lý mua hóa đơn đầu vào khống. Số tiền thu được, Bình khai chi cho một số cán bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.