Thị trường

Ban tổ chức lên tiếng việc hội chợ triển lãm ở Quảng Ngãi bị mất trộm

24/12/2023, 18:50

Liên quan đến tình trạng trộm cắp và nhếch nhác tại Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023 với sự tham gia của khoảng 250 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phía ban tổ chức đã lên tiếng.

Lực lượng an ninh không thể bảo vệ từng gian hàng

Ngày 24/12, trao đổi với Báo Giao thông, Giám đốc Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại - Sở Công thương Quảng Ngãi, thừa nhận có tình trạng ô nhiễm nhếch nhác, công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp và xảy ra mất cắp tại hội chợ như tiểu thương phản ánh.

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi bị mất trộm: Ban tổ chức nói gì? - Ảnh 1.

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023 để lại nhiều "tai tiếng".

Ông Trực cho biết, công tác tổ chức sự kiện diễn ra ở khu vực sân bay cũ trong điều kiện trời mưa và một số địa điểm nền đường hư hỏng, khi mưa xuống bị đọng nước, sình lầy.

Liên quan đến mất cắp, ông Trực nói: Hằng đêm người dân vào tham quan, mua sắm rất đông nên ít nhiều có xảy ra trộm cắp. Tuy vậy, công tác an ninh trực 24/24h, nhưng lực lượng an ninh chỉ trực chung cho cả khu vực chứ không riêng từng gian hàng. Mục tiêu của công tác an ninh là giữ gìn trật tự trị an, không để xảy ra gây gổ, đánh nhau và trộm cắp.

"Tuy nhiên, từng gian hàng doanh nghiệp phải cử người trông coi trong suốt quá trình diễn ra hội chợ, chứ công tác đảm bảo an ninh trật tự không thể quán xuyến hết từng gian hàng được. Song, một số doanh nghiệp lơ là, thiếu giám sát nên mới xảy ra tình trạng mất cắp vặt.

Hiện, các phản ánh của tiểu thương, doanh nghiệp công an đang thụ lý, điều tra đối tượng trộm cắp", ông Trực nói.

Nhưng đa phần tiểu thương phản ánh là mất cắp vào đêm khuya về sáng, phóng viên đặt vấn đề - ông Trực thừa nhận là có và lợi dụng đêm tối kẻ xấu đột nhập vào, còn lực lượng bảo vệ có trực canh nhưng là trực chung cho hội chợ chứ không riêng cho từng gian hàng nào hết. Bởi hội chợ có đến mấy trăm gian hàng thì lực lượng ở đâu mà canh giữ cho từng gian hàng được.

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi bị mất trộm: Ban tổ chức nói gì? - Ảnh 2.

Tình trạng mất trộm xảy ra tại nhiều khu vực trưng bày sản phẩm, trong đó có khu vực trưng bày sản phẩm OCOP.

Ông Trực cũng thông tin thêm, lực lượng an ninh đảm bảo công tác an ninh của hội chợ có hai lực lượng gồm: Lực lượng vệ sỹ của phía đơn vị trúng thầu sự kiện và Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng trực hằng đêm theo ca.

"Ban tổ chức đang khắc phục các hạn chế và báo cáo UBND tỉnh sự việc", ông Trực cho hay.

Tiểu thương "tố" ban tổ chức thiếu trách nhiệm

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, nhiều tiểu thương tham gia kinh doanh, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi 2023, đã liên hệ với PV "tố" công tác tổ chức hội chợ. Họ nói: Không thể hình dung được công tác tổ chức lại thiếu chuyên nghiệp, lơ là. Khi tiểu thương mất cắp hoặc không hài lòng trong công tác tổ chức tìm đến ban tổ chức phản ánh thì không được hỗ trợ.

Tham gia trưng bày, kinh doanh hàng đồ gỗ mỹ nghệ giá trị cao tại hội chợ nhưng bị mất món đồ gỗ trị giá 10 triệu đồng và điện thoại di động trị giá 4 triệu đồng, anh T đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế nói, dường như đêm nào cũng có kẻ trộm đột nhập và rình mò đến các gian hàng vào đêm khuya.

"Tôi sợ mất trộm nên nằm ngủ ngay bên gian hàng của mình, trời mưa lạnh trùm mền nằm co ro xem điện thoại thì phát hiện có người "rình" vào các món đồ mỹ nghệ. Thấy đối tượng đưa tay xách trộm tôi la lên thì kẻ gian bỏ lại hàng chạy lẩn vào khu vực gian hàng khác.

Gọi mãi lực lượng bảo vệ mới đến, họ hỏi sơ qua chứ không hề truy tìm kẻ gian. Mấy đêm sau tình trạng vẫn như vậy, chúng tôi ở xa vào kinh doanh buôn bán trong hội chợ nghĩ là công tác an ninh sẽ tốt, nhưng ai đời lại ngày bán đêm thức canh trộm.

Nếu lực lượng an ninh làm tốt thì không thể có chuyện kẻ xấu lộng hành như vậy.

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi bị mất trộm: Ban tổ chức nói gì? - Ảnh 3.

Tiểu thương tham gia trưng bày, kinh doanh tại hội chợ tỏ ra thất vọng với công tác tổ chức.

Trong khi đó, anh Đ, tham gia trưng bày sản phẩm liên quan đến thảo dược cho biết, do hàng hóa có giá trị cao và tình trạng mất cắp nên những ngày đầu gia đình anh phải liên tục thay ca để giữ hàng. Đến ngày thứ 5, tiểu thương buồn chán dọn hàng về hết, hội chợ vắng hoe nên anh cũng "rút lui".

"Nền đất thì nhầy nhụa bùn, hàng hóa thì không ai đoái hoài hỏi mua, trong khi trộm cắp hoành hành. Chắc tham gia một lần thôi chứ buôn bán không lời được mấy đồng mà "hành" cả nhà thức đêm thức hôm", anh Đ nói.

Tham gia trưng bày sản phẩm mật mía tại hội chợ, sau đêm thứ 2, chị T dùng tấm bạt phủ quanh gian hàng về nhà ngủ vì nghĩ sản phẩm có giá trị thấp không ai lấy. Thế nhưng, sáng hôm sau đến hội chợ mở hàng ra bán, chị T mới biết hàng chục chai mật mía đã "không cánh mà bay", thay vào đó là một đống rác thải.

Bức xúc, chị T trình báo ban tổ chức, nhưng điều chị nhận lại được là sự thất vọng vì không một cá nhân nào trong ban tổ chức hồi âm. Thế nên, chỉ sau 3 ngày tham gia trưng bày sản phẩm, chị T đã rời hội chợ sớm hơn dự kiến trong sự ấm ức.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Sở Công thương Quảng Ngãi nói, đơn vị rất lấy làm tiếc những sự việc xảy ra. Xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong tổ chức các sự kiện. Hiện, sở đang hoàn thiện báo cáo để báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, Báo Giao thông có phản ánh liên quan đến công tác tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023, với sự tham gia của khoảng 250 cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Song, cung cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp, tình trạng trộm cắp và đơn vị tổ chức không làm tròn trách nhiệm khiến họ bức xúc và rời hội chợ chỉ vài ngày sau lễ khai mạc dù theo kế hoạch chương trình diễn ra trong 7 ngày từ 14-20/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.