Thời sự Quốc tế

Báo cáo mới của Lầu Năm Góc hé lộ hàng tỷ vũ khí Mỹ hỗ trợ Ukraine không biết đi về đâu

12/01/2024, 08:30

Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Storch cho biết, bộ này đã không giám sát đầy đủ việc cung cấp vũ khí và khí tài cho Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Storch cho biết, cơ quan này đã lập báo cáo về tình hình giám sát vũ khí Mỹ hỗ trợ cho Ukraine và đã chuyển lên Quốc hội Mỹ. 

Ông Storch cho biết: "Các đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ và các nhà ngoại giao ở Washington và châu Âu không thể báo cáo tất cả các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine".

Theo ông Storch, hơn một nửa trong tổng khối lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine vẫn chưa được kiểm toán và các chương trình giám sát không được thực hiện phù hợp. 

Báo cáo quốc phòng do cơ quan này thực hiện cho thấy, các quan chức Mỹ đã không theo dõi chính xác số tên lửa vác vai, máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thiết bị quan sát ban đêm trị giá hơn 1 tỷ USD. Ông Storch bày tỏ lo ngại rằng vũ khí có thể bị đánh cắp hoặc buôn lậu.

Báo cáo mới của Lầu Năm Góc hé lộ hàng tỷ vũ khí Mỹ hỗ trợ Ukraine không biết đi về đâu- Ảnh 1.

Trong số các vũ khí Mỹ hỗ trợ cho Ukraine nhưng không thể theo dõi sát sao có tên lửa vác vai (Ảnh: Anatolli Stepanov/AFP/Getty Images).

Tuy báo cáo của tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh loại vũ khí nào đã bị sử dụng sai mục đích sau khi được chuyển đến trung tâm hậu cần quân sự ở Ba Lan hoặc sau khi đưa tới tiền tuyến của Ukraine.

Nhưng họ nhận thấy các quan chức quốc phòng và nhà ngoại giao Mỹ ở Washington và châu Âu không thể giải thích đầy đủ đa phần trong số gần 40.000 vũ khí mà theo luật lẽ ra phải được giám sát chặt chẽ.

Các loại vũ khí này có tác động mạnh trên chiến trường, sở hữu công nghệ nhạy cảm và kích thước tương đối nhỏ, dễ trở thành món hàng hấp dẫn cho những kẻ buôn lậu vũ khí.

Số lượng vũ khí được nêu trong báo cáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số thiết bị quân sự trị giá khoảng 50 tỷ USD mà Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và một phần khu vực phía Đông Donbass sau cuộc trưng cầu dân ý tại đây.

Hầu hết vũ khí Mỹ được chuyển giao cho đến nay – bao gồm xe tăng, hệ thống phòng không và đạn dược – đều được chuyển đi để hỗ trợ Ukraine sau thời điểm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tuy vậy, báo cáo này gần như sẽ làm dấy lên sự hoài nghi trong Quốc hội về việc liệu có nên cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.

Hiện tại, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang ngăn chặn một kế hoạch chi tiêu an ninh quốc gia trong đó hỗ trợ thêm 61 tỷ USD cho Ukraine trong bối cảnh quân đội tiền tuyến bắt đầu cạn kiệt vũ khí.

Báo cáo trên cùng với lịch sử đầy rẫy bê bối tham nhũng và buôn lậu vũ khí của Ukraine chắc chắn sẽ khiến Quốc hội Mỹ yêu cầu phải có sự thống kê, giám sát chặt chẽ hơn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.