Hồ sơ tài liệu

Bắt 200 con tin, vì sao Hamas bất ngờ thả 2 con tin người Mỹ?

21/10/2023, 11:41

Phong trào Hồi giáo Hamas đã thả hai con tin là Judith Raanan và Natalie Raanan vào tối 20/10. Đây là lần đầu tiên Hamas thả con tin kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần hai tuần.

Thả hai con tin Mỹ vì lý do nhân đạo

Trong thông báo ngày 20/10, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết để đáp lại các nỗ lực của Qatar, lực lượng này đã thả hai con tin người Mỹ vì "lý do nhân đạo".

Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận Hamas đã thả hai con tin là Judith Raanan và Natalie Raanan và phía Israel đã tiếp nhận hai con tin tại khu vực giáp giới Gaza, đưa họ tới một căn cứ quân sự để gặp gia đình.

Bắt 200 con tin, vì sao Hamas bất ngờ thả 2 con tin người Mỹ? - Ảnh 1.

Cận cảnh Hamas thả hai con tin là Judith Raanan và Natalie Raanan (Ảnh: Reuters).

Về phía Nhà Trắng, sau khi nhận thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chính quyền nước này đã đảm bảo hai con tin người Mỹ được trả tự do và bày tỏ cảm ơn chính quyền Qatar và Israel đã phối hợp, thực hiện công việc này.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai mẹ con Judith Raanan và Natalie Raanan. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric nhận định việc Hamas thả hai người này mang lại hy vọng cho gia đình các con tin khác bị giữ tại Dải Gaza.

Sau khi thả con tin, phía Hamas đã tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin là dân thường.

Căng thẳng Israel – Hamas bùng phát từ ngày 7/10 khi phong trào Hamas bất ngờ đột kích cả trên biển, trên không và trên bộ, bắt cóc khoảng 200 con tin.

Theo thông báo mới nhất của quân đội Israel (IDF) đến ngày 20/10, hầu hết trong số khoảng 200 con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và đưa về Dải Gaza hiện còn sống. Theo IDF, trong số đó có hơn 20 con tin là trẻ em và khoảng 10-20 con tin là người trên 60 tuổi.

Sau 14 ngày xung đột, tổng cộng hơn 5.000 người thiệt mạng ở cả hai phía và nhiều người rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp.

Ngoài ra, còn có khoảng 100-200 người đang bị coi là mất tích kể từ khi xung đột nổ ra.

Các con tin đến từ hàng chục quốc gia, và nhiều người cũng có quốc tịch Israel.

Điển hình, với Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết, có hơn 20 người Mỹ đang mất tích nhưng ông không biết chắc có bao nhiêu người trong số đó bị bắt làm con tin. 

Mặt khác, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Risch thông tin, có 10 con tin là người Mỹ.

Ở Thái Lan, số lượng công dân bị giam giữ được thống kê đến thời điểm này là 17 người. 

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết có 16 người đang bị tạm giữ làm con tin. 

Với Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết ít nhất 9 công dân Anh đã thiệt mạng và 7 người mất tích (được cho là đã bị bắt và bị giam giữ ở Gaza). 

Chính phủ các nước đang nỗ lực giải cứu như thế nào? 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bổ nhiệm tướng về hưu Gal Hirsch làm điều phối viên của Israel về con tin và người mất tích.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết, các nhà hòa giải Qatar cho biết đã cố gắng đàm phán trả tự do cho phụ nữ và trẻ em người Israel bị Hamas bắt giữ để đổi lấy việc thả 36 phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi nhà tù của Israel.

Song đến nay chưa có dấu hiệu hai bên đạt thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền Mỹ đang "làm việc cật lực" để tìm kiếm con tin người Mỹ bị Hamas bắt giữ. 

Mỹ đã cử một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm đến Israel để hỗ trợ thông tin tình báo và lập kế hoạch giải cứu con tin.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết chính phủ đang đàm phán với các đối tác trong khu vực để cố gắng giúp đảm bảo việc trao trả con tin.

Trong khi đó, Đức đã mở cuộc điều tra các thành viên Hamas vì nghi ngờ giết người, ngộ sát và bắt giữ con tin. Theo luật pháp Đức, các công tố viên buộc phải điều tra những nghi phạm nước ngoài nếu sự việc liên quan đến công dân Đức.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.