Điều tra

Bắt 7 bị can vụ bé gái 15 tuổi bị xâm hại nhiều lần

15/03/2024, 20:45

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã quyết định khởi tố và bắt giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 15 tuổi.

Liên quan đến vụ bé gái 15 tuổi ở Cà Mau bị nhiều người quan hệ tình dục, tối 15/3, theo nguồn tin của Báo Giao thông, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Bắt 7 bị can vụ bé gái 15 tuổi bị xâm hại nhiều lần- Ảnh 1.

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ bé gái 15 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần. (Ảnh minh họa).

Các bị can gồm: Đặng Chí Nguyền (50 tuổi); Nguyễn Khánh Tiên (26 tuổi); Trần Văn Tông (26 tuổi); Nguyễn Khánh Băng (22 tuổi); Lâm Văn Nhớ (21 tuổi); Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi) - cùng ngụ xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và Lâm Trung Luân (37 tuổi) - ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước.

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/2, Lâm Trung Luân chở cháu T.T.N.Y (15 tuổi, ngụ ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) vào một nhà nghỉ ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước để quan hệ tình dục.

Qua làm việc với cơ quan công an, Y khai nhận, trong quá trình đi chăm bà nội tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (khoảng tháng 10/2023), có gặp và quen biết Luân và giữa hai người phát sinh tình cảm. Sau đó, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Ngoài ra, Y còn khai, trong thời gian sinh sống tại nhà bà nội cùng gia đình cô, dượng từ năm 2017 (thời điểm Y mới 7 tuổi) đến nay, Y bị 6 bị can trên nhiều lần quan hệ tình dục.

Bị can Đặng Chí Nguyền là chồng trong khi Tông và Nhớ là con cô ruột nạn nhân. Ba bị can còn lại, hai người là bà con cô cậu ruột và một người bà con chú bác ruột với bé Y.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Hưng Đông, sau khi ly dị, cha của Y có vợ khác và hai người có thêm hai người con.

Một thời gian sau, người vợ kế qua đời, nên cha Y đã gửi Y cho ông bà nội nuôi.

Được biết, cha của Y không có việc làm ổn định, gia đình thuộc diện cận nghèo, vừa được địa phương hỗ trợ cho căn nhà tình thương.

"Sau khi phát hiện vụ việc, địa phương cùng ngành chức năng đề nghị đưa cháu Y vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để chăm sóc, nhưng cha của Y không chịu và đã đón con về nuôi dưỡng", lãnh đạo xã Tân Hưng Đông thông tin thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo giao công an này tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị xác minh làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.