An ninh hình sự

Bắt đối tượng gây án, thay họ tên trốn lệnh truy nã 11 năm ở An Giang

25/10/2023, 16:25

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cơ sở, Dương Văn Cu Em (Kiệt, 35 tuổi, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã chiếm đoạt xe mô tô và tiền của chủ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 11 năm sử dụng họ, tên khác để lẩn trốn, sáng 25/10, Dương Văn Cu Em bị Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ theo quyết định truy nã.

Bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi thay họ, tên để trốn lệnh truy nã 11 năm ở An Giang - Ảnh 1.

Dương Văn Cu Em bị bắt giữ sau 11 năm sử dụng họ, tên khác để trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, Em là người làm thuê cho chị Thái Thị Mười (49 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sáng 5/1/2012, Em được chị Mười tin tưởng giao xe mô tô đến một cửa hàng trên phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên (An Giang) để lấy tiền.

Sau khi lấy được số tiền hơn 42,3 triệu đồng, Em không đem tiền về giao cho chị Mười mà điều khiển xe mô tô bỏ trốn khỏi địa phương.

Hành vi của Em sau đó bị tố giác. Ngày 27/2/2012, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định truy nã Em về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Để lẩn trốn trong nhiều năm, đối tượng đã sử dụng tên Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1988, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Đến khoảng 14h ngày 24/10/2023, Em bị tổ công tác thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.