An ninh hình sự

Bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

21/08/2014, 07:06

Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận từ Công an tỉnh Thanh Hóa đối tượng Nguyễn Huy Trìu là kẻ gây ra vụ cướp của, giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào năm 2011 mà Công an truy lùng ráo riết.

Đối tượng Trìu tại cơ quan công an
Đối tượng Trìu tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong thời gian sinh sống tại địa phương, Trìu phát hiện hai vị khách thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Văn Quang (SN 1946, trú tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu) là anh Trương Văn Bính (SN 1989, tỉnh Quảng Ninh) và anh Nguyễn Văn Chung (TP Hà Nội) sở hữu tài sản giá trị nên lên kế hoạch cướp của. Ngày 17/8/2011, Trìu rủ thêm một số đối tượng mang theo hung khí đánh trọng thương anh Bính và anh Chung rồi cướp đi khoảng 1 tỷ đồng tiền mặt. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Trìu đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Hưng Yên phát lệnh truy nã đặc biệt về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đầu tháng 8/2014, các trinh sát Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Trìu đang lẩn trốn trong một khách sạn trên địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn nên đã tổ chức lực lượng bắt gọn đối tượng. 

Ban Mê

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.